10:37 26/01/2010

Miền Bắc còn rét đậm nhưng có hiện tượng suy yếu

Ngày 26/1, không khí lạnh tăng cường tiếp tục chi phối thời tiết ở hầu hết các tỉnh đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Miền Bắc vẫn tiếp tục có rét đậm nhưng đã bắt đầu có hiện tượng suy yếu.
Miền Bắc vẫn tiếp tục có rét đậm nhưng đã bắt đầu có hiện tượng suy yếu.
Ngày 26/1, không khí lạnh tăng cường tiếp tục chi phối thời tiết ở hầu hết các tỉnh đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các địa phương trong khu vực trên tiếp tục có rét đậm, nhiều nơi có rét hại, đêm và rạng sáng có mưa, mưa nhỏ.

Tuy nhiên diễn biến thời tiết các khu vực cho thấy không khí lạnh trong ngày hôm nay đã bắt đầu có hiện tượng suy yếu, nền nhiệt độ chung ở các khu vực mặc dù còn thấp nhưng đã cao hơn 2 độ C so với ngày hôm qua (25/1).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa và mưa rào rải rác, gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi 10-12 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16, có nơi 10-12 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía bắc 23-26 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Hồng Ninh (Vietnam+)