09:51 12/03/2013

Mỗi người Việt gánh hơn 800 USD nợ công

An Huy

Trong hơn 1 thập kỷ qua, mức nợ công bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng hơn 5 lần

Việt Nam trên bản đồ nợ công của Economist - Ảnh chụp màn hình.<br>
Việt Nam trên bản đồ nợ công của Economist - Ảnh chụp màn hình.<br>
Theo thống kê từ đồng hồ nợ công toàn cầu của tờ báo Anh uy tín Economist, số nợ công tính trên đầu người của Việt Nam hiện ở mức hơn 800 USD. Việt Nam hiện đang nằm trong nhóm các quốc gia có mức nợ công tuyệt đối vào hàng trung bình của thế giới.

Đồng hồ nợ công của Economist liên tục quay, cho thấy nợ công của thế giới không ngừng tăng lên. Tính đến đầu giờ sáng ngày hôm nay (12/3), đồng hồ này cho thấy nợ công toàn cầu đã đạt mức hơn 50.165 tỷ USD so với mức 47.468 tỷ USD vào năm 2012, và 44.340 tỷ USD vào năm 2011.

Trên bản đồ nợ này, các quốc gia có mức nợ công tuyệt đối cao nhất được tô màu đỏ đậm trong khi các nước ít nợ công nhất được tô màu xanh đậm. Nhìn vào bản đồ, có thể dễ dàng nhận thấy Bắc Mỹ, châu Âu, Australia, Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia và khu vực dẫn đầu thế giới về mức nợ công. Trong khi đó, các quốc gia ở châu Phi ít vay nợ hơn cả.

Nước Mỹ đang dẫn đầu thế giới về mức nợ công, với khoản nợ 11,855 nghìn tỷ USD, tương đương 75,3% GDP. Trung bình, mỗi người dân Mỹ phải gánh số nợ công là 37.670 USD.

Hy Lạp, quốc gia là một trong những “tâm bão” của khủng hoảng nợ châu Âu có số nợ công là 394,369 tỷ USD, chiếm 157,4% GDP, trung bình 34.850 USD nợ công/người. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức nợ gần 2.795 tỷ USD, tương đương 83% GDP, trung bình 34.223 USD/người.

Số nợ công mà quốc gia láng giềng Trung Quốc của Việt Nam đang mang là hơn 1.327 tỷ USD, tương đương 16% GDP, trung bình 1.031 USD/đầu người. Thái Lan nợ gần 186 tỷ USD, tương đương 48,5% GDP, bình quân 2.699 USD/người.

Việt Nam được tô màu cam nhạt trên bản đồ tương quan về tổng mức nợ công, trong đó mức nợ công của Việt Nam được xếp thứ 3 từ cao nhất trong số 8 mức đánh giá nợ công mà Economist đưa ra. Theo số liệu của báo này, tổng mức nợ công của Việt Nam hiện là hơn 71,749 tỷ USD, tương đương 49,4% GDP, bình quân mỗi người dân gánh số nợ công là hơn 800 USD.

Năm ngoái, nợ công của Việt Nam ở mức 63,671 tỷ USD, tương đương 50,6% GDP, và tính trung bình thì mỗi người dân Việt Nam trong năm 2012 gánh hơn 716 USD nợ công. Economist tính rằng, nợ công của Việt Nam hiện đang tăng với tốc độ 12,7%/năm.

Nếu xét về mức nợ công trên đầu người, Bắc Mỹ và châu Âu tiếp tục là những khu vực dẫn đầu. Tuy nhiên, ở phương diện này, Việt Nam được tô màu xanh, nằm ở ngưỡng đánh giá thứ 2 tính từ thấp nhất.

Còn xét về tỷ lệ nợ công so với GDP, Bắc Mỹ và châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới. Việt Nam nằm trong nhóm nước thứ 3 tính từ ngưỡng cao nhất.

Bản đồ nợ của thế giới đã có sự thay đổi mạnh mẽ từ năm 2002, thời điểm mà đồng hồ nợ của Economist bắt đầu có số liệu. Ở thời điểm đó, các nước ở Trung Đông và Bắc Phi là những quốc gia nặng nợ nhất thế giới, trong khi nợ công của Mỹ và châu Âu mới ở ngưỡng trung bình và thấp.

Cũng vào thời điểm năm 2002, theo Economist, Việt Nam có số nợ công là 11,845 tỷ USD, tương đương 36,4% GDP, bình quân khoảng chưa đến 150 USD/người. Như vậy, trong hơn 1 thập kỷ qua, mức nợ công bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng hơn 5 lần.