08:50 03/11/2016

Một người Việt vừa trúng xổ số kiểu Mỹ 64,8 tỷ đồng

Bạch Dương

Đây là người Việt thứ hai trúng giải thưởng Jackpot, xổ số kiểu Mỹ tại Việt Nam.

Xổ số kiểu Mỹ mới triển khai tại Việt Nam từ 18/7.
Xổ số kiểu Mỹ mới triển khai tại Việt Nam từ 18/7.

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa cho biết, kỳ quay mở thưởng thứ 46 diễn ra ngày 2/11 có một vé trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot có giá trị hơn 64,8 tỷ đồng. Vé số trúng thưởng có dãy số là 03 – 05 – 08 – 10 – 13 – 22. 

Ngoài ra, kỳ quay số có 79 vé trúng thưởng giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 4.255 vé trúng thưởng giải nhì trị giá 300.000 đồng và 66.894 vé trúng giải ba - mỗi giải trị giá 30.000 đồng. 


Đại diện Vietlott cho biết đã tìm ra người thắng giải Jackpot song chưa biết chính xác người trúng ở đâu và ở khu vực nào. 


Theo quy định của Bộ Tài chính Thông tư số 111/2013/TT-BTC), người trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng sẽ thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành. Mức thuế theo quy định là 10%, như vậy, sau khi đóng thuế người trúng giải có thể mang về khoảng 58,5 tỷ đồng.


Đây là thứ hai có người trúng giải độc đắc xổ số kiểu Mỹ. Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 39, ngày 16/10 đã xác định được người trúng giải Jackpot đầu tiên với trị giá giải thưởng lên tới 92 tỷ đồng. Người trúng số là một người dân tại Trà Vinh. 


Trước đó, từ ngày 18/7, Vietlott đã hợp tác với tập đoàn Berjaya (Malaysia) cho ra mắt loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 với tổng trị giá giải thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng. Khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 được cộng dồn liên tục với trị giá giải thưởng ngày càng cao, cho đến khi nào tìm thấy người thắng giải.


Vietlott là công ty trực thuộc Bộ Tài chính. Năm 2015, công ty có lợi nhuận trước thuế là 83 triệu đồng. Mức lương bình quân nhân viên đạt 13 triệu đồng, với lãnh đạo là 21 triệu đồng. Tính đến 30/6/2016, công ty có tổng tài sản đạt 305 tỷ đồng.