08:55 06/10/2010

Một phần “Con đường gốm sứ” được trao kỷ lục Guinness

Bảo Anh

Sáng 5/10, công trình "Con đường gốm sứ" ven sông Hồng đã chính thức khánh thành và đón nhận danh hiệu kỷ lục Guinness

Đại diện Tổ chức Guinness thế giới trao bằng chứng nhận cho tác giả.
Đại diện Tổ chức Guinness thế giới trao bằng chứng nhận cho tác giả.
Sáng 5/10, công trình "Con đường gốm sứ" ven sông Hồng đã chính thức khánh thành và kỷ lục Guinness đã được trao cho đoạn tranh “Hoa văn Việt nam trong dòng chảy lịch sử”.

Dự án "Con đường gốm sứ" bắt đầu được thực hiện từ năm 2007, từ ý tưởng của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy. Với tổng chiều dài gần 4km, diện tích gần 7.000 m2. Mỗi m2 tranh tường sử dụng khoảng 1.000 miếng gốm có diện tích 3x3cm.

Chạy dọc từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiếp, theo các tuyến phố Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư…"Con đường gốm sứ" gồm  21 trường đoạn tôn vinh di sản nghệ thuật theo dòng chảy lịch sử từ thời kỳ Đông Sơn qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê, Nguyễn, tái hiện các hoa văn đặc trưng và tiêu biểu trên thổ cẩm và trang trí kiến trúc của 54 dân tộc Việt Nam...

Riêng đoạn tranh “Hoa văn Việt nam trong dòng chảy lịch sử” dài 810m (từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Tân Ấp) đã được Tổ chức Guinness thế giới trao bằng chứng nhận kỷ lục bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới.
 
Lý giải vì sao không trao kỷ lục guiness thế giới cho cả công trình “Con đường gốm sứ”, bà Beatriz Fernandez, Giám đốc Pháp chế của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới cho hay, chỉ những đoạn liền mạch với nhau mới được tính là một bức tranh.

Do đó, tuy công trình “Con đường gốm sứ” có tổng độ dài và diện tích rất lớn, nhưng bị phân chia bởi các cửa khẩu nên không thể coi là một bức tranh duy nhất.

Công trình “Con đường gốm sứ” đã thu hút sự tham gia của 35 họa sĩ trong và ngoài nước, như Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italia, Anh, Mỹ, Argentina... Ngoài ra, còn có hơn 100 nghệ nhân, thợ thủ công của các làng nghề gốm trong nước, 500 người dân, sinh viên, thiếu nhi... cùng tham gia thực hiện dự án.

Bà Beatriz Garcia Fernandez cũng cho biết, cho đến ngày 4/10/2010, kỷ lục bức tranh ghép gốm thế giới vẫn thuộc về một tác phẩm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc với diện tích 1.494m2.

Cũng trong sáng 5/10, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã trao giấy công nhận "Con đường gốm sứ" là công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cho tác giả dự án là nhà báo, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy.