06:57 13/09/2012

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Singapore

Vy Vy

Chuyến thăm chính thức Singapore lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện lớn trong quan hệ hai nước

Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà phía Singapore đã dành cho đoàn - Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà phía Singapore đã dành cho đoàn - Ảnh: TTXVN.
Nhận lời mời của Thủ tướng Singapore, Tổng thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore Lý Hiển Long, ngày 12/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore.

Đây là lần thứ 2, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Singapore sau gần 20 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đỗ Mười vào năm 1993.

Chuyến thăm chính thức Singapore lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện lớn trong quan hệ hai nước, khẳng định chính sách coi trọng và dành ưu tiên cao tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm sẵn sàng cùng với Singapore và các nước ASEAN quyết tâm xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, gắn bó, vững mạnh vì một khu vực Đông Nam Á hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Hành động nhân dân cầm quyền ở Singapore, tạo cơ sở chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam – Singapore tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Ngay sau Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Lý Hiển Long và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết một số văn bản hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Singapore, coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.

Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà phía Singapore đã dành cho đoàn.

Trao đổi về hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước việc quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển ngày càng tốt đẹp và toàn diện; nhất trí cho rằng việc hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đã tạo được sự tin cậy và gần gũi giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ phát triển lên tầm cao mới, hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng về hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Singapore luôn duy trì là một trong những nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định các doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo hài lòng về hiệu quả của Hiệp định khung về Kết nối Việt Nam-Singapore, đánh giá cao hoạt động của các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) tại Bình Dương, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như khoa học-công nghệ, chiến lược quốc phòng.

Trao đổi về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo hài lòng về sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong thời gian qua. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy sáng kiến khu vực đặc biệt là quyết tâm xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo cho rằng cần tiếp tục phối hợp lập trường, duy trì đoàn kết ASEAN trong vấn đề này để cùng đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về Hợp tác tài chính giữa hai nước, Hiệp định tránh đánh thuế song trùng.

(Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)