01:00 25/07/2011

Ngày mai, Quốc hội bầu Thủ tướng

Nguyễn Lê

Sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, chiều mai (26/7) Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Việc bỏ phiếu bầu nhân sự chủ chốt của Quốc hội khóa mới đã được tiến hành cuối tuần qua - Ảnh: TTXVN.
Việc bỏ phiếu bầu nhân sự chủ chốt của Quốc hội khóa mới đã được tiến hành cuối tuần qua - Ảnh: TTXVN.
Sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, chiều mai (26/7) Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Được khai mạc sáng 21/7, Kỳ họp Quốc hội thứ nhất khóa 13 đã qua 3 ngày làm việc đầu tiên, hoàn thành việc bầu nhân sự chủ chốt của Quốc hội nhiệm kỳ này.

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngay sau khi nhậm chức cũng đã đề cử ông Trương Tấn Sang để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Theo nghị trình, sáng nay các đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự bầu chức danh này,  và tại phiên họp buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả, thảo luận, thông qua danh sách và tiến hành bầu Chủ tịch nước.

Ngay sau khi phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước sẽ giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sáng ngày 26/7, các đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự cho các chức danh nói trên.

Sau đó, ngay buổi chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đến ngày 3/8, sau khi Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Thủ tướng mới thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức.

Tuần này, Quốc hội sẽ không làm việc ngày thứ bảy. Sau khi bầu Thủ tướng, hoạt động nghị trường cũng vẫn sẽ tập trung cho công tác nhân sự. Với việc bầu Chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Dân tộc; chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và các ủy viên của mỗi ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các thư ký kỳ họp Quốc hội.

Việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước cũng được tiến hành vào phiên họp cuối tuần, song việc bầu Tổng kiểm toán mới sang tuần sau mới được tiến hành.