19:19 13/03/2012

Nhập siêu hai tháng chỉ bằng 1/18 cùng kỳ năm ngoái

Anh Quân

Thông tin nhập siêu quay trở lại trong tháng 2/2012 là không mới, nhưng mức nhập siêu rất thấp là điểm đáng chú ý

Giá trị nhập siêu hai tháng qua chỉ vào khoảng 101 triệu USD, bằng khoảng 1/18 so với con số cùng kỳ năm ngoái là 1,878 tỷ USD.
Giá trị nhập siêu hai tháng qua chỉ vào khoảng 101 triệu USD, bằng khoảng 1/18 so với con số cùng kỳ năm ngoái là 1,878 tỷ USD.
Thông tin nhập siêu quay trở lại trong tháng 2/2012 là không mới, nhưng mức nhập siêu rất thấp là điểm đáng chú ý.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2 đạt hơn 8,3 tỷ USD, tăng 17% so với tháng trước. Trong khi đó, phía nhập khẩu kim ngạch trong tháng đạt gần 8,6 tỷ USD và tăng tương ứng gần 24%.

Cho nên, nhập siêu tháng 2 chỉ ở mức 279 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến lên đến 800 triệu USD được đưa ra trước đó, trong khi tháng 1 năm nay lại xuất siêu.

Như vậy, tính riêng hai tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt trên 15,37 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu là trên 15,47 tỷ USD và tăng 8,7%. Có nghĩa là, giá trị nhập siêu hai tháng qua chỉ vào khoảng 101 triệu USD, bằng khoảng 1/18 so với con số cùng kỳ năm ngoái là 1,878 tỷ USD.

Con số nhập siêu hai tháng có ý nghĩa lớn với chủ trương kiềm chế lạm phát đang được ráo riết thực hiện, nhất là trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước chủ trương mua vào ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối.

Nhìn vào các mặt hàng cụ thể, nhiều nhóm hàng nguyên liệu như nông sản, khoáng sản giảm mạnh về lượng và giá xuất khẩu, trong khi một số mặt hàng gia công vẫn duy trì tăng trưởng khá cao.

Đáng chú ý là xuất khẩu gạo hai tháng qua đã giảm 31,6% về lượng so với cùng kỳ, trong khi giá trị kim ngạch cũng giảm 29,7%. Ngược lại, xuất khẩu cao su tăng mạnh về lương, tương ứng với mức 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị thu về giảm 17,6%. Tương quan trên cho thấy giá cao su xuất khẩu bình quân đã thấp hơn nhiều so với một năm trước.

Với các mặt hàng khoáng sản, lượng xuất khẩu dầu thô, sắt thép, kim loại thường, quặng và khoáng sản… đều sụt giảm hai con số so với cùng kỳ năm trước nhưng giá bán bình quân có nhỉnh hơn. Đáng chú ý là nhóm hàng quặng và khoáng sản, lượng xuất khẩu giảm tới 66% so với cùng kỳ, trong khi giá trị thu về lại tăng 22,2%.

Tuy nhiên, xuất khẩu than đá ngược lại tăng rất mạnh về lượng. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy lượng than đá xuất khẩu 2 tháng qua gần đạt 1,85 triệu tấn, tăng 110,4% so với cùng kỳ, nhưng giá trị chỉ tăng 40%, đạt hơn 166 triệu USD.

Ở các nhóm khác, kim ngạch xuất khẩu giày dép và dệt may đều tăng quanh mức 20% so với cùng kỳ, chưa cho thấy các khuyến cao về giảm đơn hàng hiện thực trên số liệu. Kim ngạch xuất khẩu nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm dù tăng trên 83% so với cùng kỳ nhưng tổng giá trị trong 2 tháng chưa đạt 70 triệu USD, không cho thấy đột biến lớn.

Nhưng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện hai tháng qua đã đạt trên 1,86 tỷ USD, tăng tới 177,5% so với năm trước, đưa nhóm sản phẩm này đứng thứ hai về giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn trong hai tháng đầu năm nay, chỉ còn xếp sau dệt may nhưng khoảng cách cũng không quá lớn.

Những diễn biến trên cho thấy xuất khẩu nguyên liệu thô đã hạ thấp về sản lượng và một số thì không thuận lợi về giá, nhưng sản phẩm công nghiệp chế biến tăng cao bù lại, khiến nhập siêu không quá lớn. Xu hướng này là cần thiết cho sự ổn định của nền kinh tế, nhưng chưa thể khẳng định đã chắc chắn trong dài hạn.