17:53 05/04/2013

Ông Đoàn Văn Vươn chịu 5 năm tù

P.V

Mức án mà tòa tuyên đối với các bị cáo đều thấp hơn khung hình phạt theo cáo trạng truy tố

Các bị cáo bị xét xử về tội giết người nhưng chưa đạt quy định tại điều 93 Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo bị xét xử về tội giết người nhưng chưa đạt quy định tại điều 93 Bộ luật Hình sự.
Từ ngày 2 - 5/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” đối với 6 bị cáo, trong đó có ông Đoàn Văn Vươn.

Theo nguồn tin từ VOV, chiều nay (5/4), Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt các ông Đoàn Văn Vươn (sinh năm 1963) 5 năm tù, Đoàn Văn Quý (sinh năm 1966) 5 năm; Đoàn Văn Sịnh (sinh năm 1957) 3 năm 6 tháng tù; Đoàn Văn Vệ (sinh năm 1974) 2 năm tù.

Các bị cáo bị xét xử về tội giết người nhưng chưa đạt quy định tại điều 93 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo Phạm Thị Báu (sinh năm 1982, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1970, vợ ông Vươn) bị tuyên phạt lần lượt là 18 và 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “chống người thi hành công vụ”, quy định tại điều 257 Bộ luật Hình sự.

Ông Đoàn Văn Vươn chịu 5 năm tù 1 Những hình ảnh về vụ xét xử ông Đoàn Văn Vươn

Ảnh: TTXVN


Mức án mà tòa tuyên đối với các bị cáo đều thấp hơn khung hình phạt theo cáo trạng truy tố sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ. 7 người bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần.

Liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng đất và thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, theo chương trình dự kiến, từ 8-10/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “hủy hoại tài sản công dân” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 5 bị cáo.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Khanh (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng), Phạm Xuân Hoa (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tiên Lãng, phó ban chỉ đạo cưỡng chế), Lê Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, thành viên ban chỉ đạo cưỡng chế), Phạm Đăng Hoan (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) bị truy tố về tội “hủy hoại tài sản”; Lê Văn Hiền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.