08:40 05/04/2016

Ông Hồ Đức Phớc được giới thiệu bầu Tổng kiểm toán Nhà nước

Nguyên Vũ

Chiều 5/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Tổng kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội bầu ông Hồ Đức Phớc, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội bầu ông Hồ Đức Phớc, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Sáng 5/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Quốc hội nhân sự để bầu Tổng kiểm toán Nhà nước và một số chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội.

Các vị này đều là ủy viên Trung ương Đảng và vừa trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 13.

Theo đó, ông Hà Ngọc Chiến được đề cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Ông Võ Trọng Việt được đề cử bầu Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An Ninh.

Nhân sự được giới thiệu kế nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển là ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bà Lê Thị Nga được giới thiệu để bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Nhân sự bầu Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội là bà Nguyễn Thuý Anh.

Bà Nguyễn Thanh Hải được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội bầu ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Phớc sinh năm 1963, là tiến sỹ kinh tế.

Sau khi có kết quả thảo luận tại đoàn, chiều cùng ngày Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để bầu các chức danh nói trên.