08:24 25/07/2016

Ông Trần Đại Quang được giới thiệu bầu Chủ tịch nước

Nguyễn Lê

Chiều 25/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, sau đó Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ

Ông Trần Đại Quang - người được Quốc hội khoá 13 bầu giữ chức Chủ tịch nước cách đây hơn ba tháng - tiếp tục là nhân sự duy nhất để bầu chức danh này.
Ông Trần Đại Quang - người được Quốc hội khoá 13 bầu giữ chức Chủ tịch nước cách đây hơn ba tháng - tiếp tục là nhân sự duy nhất để bầu chức danh này.
Sáng 25/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình  nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Theo đó, ông Trần Đại Quang - người được Quốc hội khoá 13 bầu giữ chức Chủ tịch nước cách đây hơn ba tháng - tiếp tục là nhân sự duy nhất để bầu chức danh này.

Cũng trong sáng nay, sau khi nghe tờ trình, Quốc hội thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Chiều cùng ngày, sau khi nghe Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận, giải trình, tiếp thu ý kiến về nội dung nói trên Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ.

Ông Trần Đại Quang năm nay 60 tuổi, quê ở Ninh Bình. Ông đã có 40 năm công tác trong ngành công an, là Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá 10 đến khoá 12, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 11 và 12.

Năm 2011, ông được Quốc hội khoá 13 phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an.

Tháng 12/2012, Chủ tịch nước đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho ông Trần Đại Quang.

Ông Trần Đại Quang là một trong 494 vị đại biểu Quốc hội khoá 14 được xác nhận đủ tư cách đại biểu.