20:16 16/06/2016

Phó chủ tịch tỉnh “mượn” xe Lexus xin thôi tái cử

Song Hà

Ông Trịnh Xuân Thanh tự nguyện rút không tái cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Trước khi được gắn biển xanh tỉnh Hậu Giang, chiếc xe Lexus được ông Thanh nói rằng mượn của một người bạn ở Hà Nội là xe đăng ký tư nhân (biển trắng).<br>
Trước khi được gắn biển xanh tỉnh Hậu Giang, chiếc xe Lexus được ông Thanh nói rằng mượn của một người bạn ở Hà Nội là xe đăng ký tư nhân (biển trắng).<br>
Sáng 16/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khoá 9 đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu một số chức danh chủ chốt của tỉnh. Tại đây, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Huỳnh Thanh Tạo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đáng chú ý, trong danh sách giới thiệu đại biểu ứng cử chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ này, không có tên ông Trịnh Xuân Thanh. Trong buổi họp sáng nay, ông Thanh cũng không có mặt.

Ông Thanh được dư luận chú ý trong thời gian gần đây, sau khi ông sử dụng chiếc xe Lexus 570 trị giá hơn 5 tỷ đồng, nhưng lại gắn biển số xe công vụ (biển xanh). Trong khi theo quy định, chức danh phó chủ tịch tỉnh như ông chỉ được sử dụng xe đưa đón trị giá dưới 1 tỷ đồng.

Lời giải thích được UBND tỉnh Hậu Giang và cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh đưa ra sau đó, rằng “chỉ là xe đi mượn trong khi tỉnh chưa có điều kiện bố trí xe công vụ”. Cho dù sau đó, người cho vị Phó chủ tịch tỉnh “mượn” xe được xác định chính là tài xế hiện tại của ông.

Riêng việc “xe tư” nhưng lại được gắn biển xanh, gần như toàn bộ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cùng Công an tỉnh đều khẳng định “không trái quy định” và “chấp nhận được”.

Tuy nhiên, chỉ đến khi báo chí lên tiếng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có chỉ đạo làm rõ, các cơ quan tỉnh Hậu Giang mới thừa nhận “sai sót” trong việc cấp biển xanh cho xe của ông Trịnh Xuân Thanh.

Trao đổi với báo chí cuối phiên họp trưa 16/6, Phó bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang Huỳnh Thanh Tạo, cho biết đến chiều 15/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh mới nhận được đơn xin rút, không tái cử của Phó chủ tịch UBND tỉnh của ông Trịnh Xuân Thanh.

Qua bàn bạc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chấp thuận theo nguyện vọng của ông Thanh. Tuy nhiên, hiện ông Thanh vẫn là đại biểu Quốc hội đoàn Hậu Giang.

Nói về việc không ứng cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ mới, ông Trịnh Xuân Thanh cho biết, đây là quyết định hoàn toàn tự nguyện, không cảm thấy bị áp lực gì.

“Tôi cảm thấy điều đó là nên làm khi có dư luận không tốt về mình và đang chờ kết luận của lãnh đạo. Ngay cả đại biểu Quốc hội, tôi cũng cân nhắc xin rút nếu ảnh hưởng tới uy tín tư cách đại biểu Quốc hội”, ông Thanh nói.

Trước khi về làm Phó chủ tịch Hậu Giang, ông Thanh từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC). Trong quá trình ông công tác tại đây, doanh nghiệp này đã bị thua lỗ nặng trong nhiều năm liền.

Tuy nhiên, ông Thanh vẫn được bổ nhiệm, luân chuyển sang nhiều chức vụ trong Bộ Công Thương, trước khi về làm lãnh đạo Hậu Giang.

Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Lưu Hải, cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong danh sách cán bộ được Bộ Chính trị luân chuyển, điều động về công tác tại các địa phương.

Thay vào đó, việc luân chuyển của ông Trịnh Xuân Thanh là do tỉnh Hậu Giang đề xuất với Bộ Công Thương và có sự thoả thuận giữa Bộ và tỉnh Hậu Giang.

Hiện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ việc bổ nhiệm, luân chuyển của ông Trịnh Xuân Thanh có đúng quy trình hay không.