15:48 21/06/2017

Quốc hội lập đoàn giám sát quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nguyên Vũ

Đây chính là chuyên đề duy nhất được chọn cho giám sát tối cao của Quốc hội năm sau

Quốc hội đã họp phiên bế mạc sáng 21/6.
Quốc hội đã họp phiên bế mạc sáng 21/6.
Với 93,69% đại biểu tán thành, sáng 21/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016.

Đáng chú ý, đây chính là chuyên đề duy nhất được chọn cho giám sát tối cao của Quốc hội năm sau.

Theo nghị quyết, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển sẽ làm trưởng đoàn, còn phó đoàn thường trực là ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội.

Nghị quyết cũng giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội giúp đoàn giám sát về những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát.

Đoàn giám sát có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2018, trình báo cáo kết quả giám sát để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2018).

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình dự về nội dung này trước khi Quốc hội biểu quyết, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có đại biểu đề nghị bổ sung vào phần nội dung giám sát một ý về “các sai phạm phát hiện qua giám sát và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu tiếp thu ý kiến này.