02:17 20/05/2010

Sáng nay, khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ bảy

Nguyên Hà

Các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách sẽ là nội dung chính trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp Quốc hội thứ bảy

Kỳ họp Quốc hội thứ bảy sẽ diễn ra trong khoảng 1 tháng.
Kỳ họp Quốc hội thứ bảy sẽ diễn ra trong khoảng 1 tháng.
Các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách sẽ là nội dung chính trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp Quốc hội thứ bảy, khai mạc sáng nay (20/5) tại Thủ đô Hà Nội.

Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của Chính phủ.

Theo đánh giá của Chính phủ, các hoạt động kinh tế trong 4 tháng đầu năm diễn biến tương đối thuận lợi với kết quả nhiều mặt sản xuất kinh doanh đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2009.

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 158.800 tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2009, đạt tiến độ cao so với cùng kỳ một số năm gần đây.

Tiếp đó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm sẽ đọc Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Tập hợp 1.157 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước cho thấy vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước nguy cơ lạm phát cao trở lại, tham nhũng còn diễn ra ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều vấn đề bức xúc chậm được giải quyết...

Thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về báo cáo của Chính phủ sẽ được trình bày ngay sau nội dung trên. Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế đã nêu một số tình hình và thách thức mới trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh sẽ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008 và Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra.

Cuối phiên họp buổi chiều, chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội – Tp.HCM sẽ được trình Quốc hội. Sau đó, Quốc hội sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo thẩm tra nội dung này.

Theo thông  tin được văn phòng Quốc hội cung cấp cho báo chí trước thềm kỳ họp, mặc dù tán thành với đề nghị của Chính phủ trình Quốc hội dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Tp.HCM, song cơ quan thẩm tra đề nghị chưa quyết định cụ thể tại kỳ họp thứ bảy “để các đại biểu Quốc hội có thêm thời gian nghiên cứu, xem xét”.

Theo Ủy ban, còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được làm rõ, trong đó có hiệu quả kinh tế tổng hợp của dự án trong cân đối chung giữa vốn đầu tư – lợi ích kinh tế do dự án mang lại. Đồng thời ủy ban cũng đề nghị phân tích đầy đủ nợ quốc gia của nước ta hiện nay và trong thời gian tới khi đầu tư dự án, đảm bảo nợ quốc gia luôn nằm trong tầm kiểm soát của Nhà nước.

Tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội trước kỳ họp, rất nhiều cử tri cũng quan tâm và kiến nghị Quốc hội cần thảo luận, xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Tp.HCM.

Chiều mai (21/5) Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư dự án này. Còn trong phiên họp buổi sáng, dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) sẽ được thảo luận ở hội trường.

Tại kỳ họp Quốc hội thứ bảy, dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 1 tháng, sẽ có nhiều vấn đề quan trọng được đưa vào chương trình nghị sự. Bên cạnh công tác lập pháp với 10 dự án luật được thông qua, 6 dự án luật được cho ý kiến, Quốc hội sẽ dành thời gian cho công tác nhân sự và nhiều vấn đề kinh tế, xã hội khác.