11:08 30/10/2009

“Siêu” bão Mirinae sẽ vào biển Đông

Y Nhung

Vào sáng mai (31/10), cơn bão lớn có tên Mirinae được dự báo sẽ đi vào khu vực phía đông biển Đông

Hướng di chuyển của bão Mirinae.
Hướng di chuyển của bão Mirinae.
Vào sáng mai (31/10), cơn bão lớn có tên Mirinae được dự báo sẽ đi vào khu vực phía đông biển Đông.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7h giờ hôm nay, vị trí tâm bão Mirinae ở vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc; 125,7 độ kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 460 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134-149 km/h), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 7h ngày 31/10, vị trí tâm bão vào khoảng 14,6 độ vĩ Bắc, 120,4 độ kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Tây Nam đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118-149 km/h), giật cấp 14, cấp 15.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km. Trong khoảng 24- 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Như vậy, khoảng sáng mai (31/10), theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Đến 7h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ vĩ Bắc, 115,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103-133 km/h), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 7h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ vĩ Bắc, 110,0 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89-117 km/h), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (30/10), vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Gần sáng và ngày 1/11, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Vịnh bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.