09:43 20/03/2012

Tăng 0,19%, Hà Nội “gợi mở” CPI tháng 3 cả nước

Diệu Hương

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Hà Nội chốt ở tháng 3/2012 đã hạ nhiệt, chỉ còn tăng 0,19% so với tháng trước

Trong vòng 5 năm trở lại đây, ngoại trừ tháng 3/2009 là giảm, CPI tháng này tại Thủ đô thuộc diện tăng khá thấp.
Trong vòng 5 năm trở lại đây, ngoại trừ tháng 3/2009 là giảm, CPI tháng này tại Thủ đô thuộc diện tăng khá thấp.
Sau mức tăng 0,12% của Tp.HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Hà Nội chốt ở tháng 3/2012 cũng đã hạ nhiệt, chỉ còn tăng 0,19% so với tháng trước, về lại mức tương đương với giai đoạn tăng thấp đầu quý 4 năm ngoái.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, ngoại trừ tháng 3/2009 là giảm, CPI tháng này tại Thủ đô thuộc diện tăng khá thấp. Diễn biến trong vài tháng nay cũng phù hợp với quy luật tiêu dùng của giai đoạn này trong năm.

Điểm đáng chú ý là lạm phát trong tháng có liên quan chủ yếu đến tác động từ thị trường thế giới, ảnh hưởng rất lớn đến giá cả các mặt hàng gas và xăng dầu.

Diễn biến nổi bật trong tháng là lần điều chỉnh giá xăng dầu đầu tiên trong năm nay vào ngày 7/3, với mức tăng rất cao đã đưa giá xăng A92 đạt kỷ lục giá mới từ trước đến nay.

Ngoài ra, các mặt hàng lương thực, thực phẩm sau giai đoạn tăng “lấy được” dịp Tết Nguyên đán, nay đã giảm giá đáng kể. Điều chỉnh này có tác động tích cực, khiến CPI tháng này giữ được mức tăng khá thấp như đã nêu.

Diễn biến cụ thể, CPI nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức tăng cao nhất trong tháng, đạt 2,84% so với tháng trước.

Trong khi đó, dù khoảng thời gian tác động lên mặt bằng giá chung là không nhiều, nhưng xăng dầu đã đẩy CPI nhóm giao thông tăng 1,36% so với tháng trước.

Một lưu ý là tác động trực tiếp từ việc tăng giá xăng dầu vừa qua lên CPI vào khoảng 0,24%, như vậy sẽ còn vào tiếp trong tháng tới.

Ở góc nhìn ngược lại, CPI nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tại Thủ đô đã có tháng đầu tiên giảm trong năm nay, tới 0,81%, trong đó lương thực và thực phẩm đều giảm mạnh nhưng ăn uống ngoài gia đình còn tăng 1%.

Như vậy, ước lượng từ mức tăng CPI tháng 3/2012 của Hà Nội và Tp.HCM, đặt trong tương quan với mức tăng chỉ số giá tại tháng 10 năm ngoái, có khả năng CPI tháng này của cả nước chỉ tăng thấp, quanh mức 0,2-0,4%.