16:49 20/12/2012

Tăng 6,29%, CPI tại Hà Nội thấp nhất trong 8 năm

Trần Minh

Đây là mức tăng cả năm thấp nhất trong vòng 8 năm qua và cũng rất khác biệt khi so với mức tăng tương ứng của năm trước

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội các tháng năm 2012 - Nguồn: Cục Thống kê Tp.Hà Nội.<br>
Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội các tháng năm 2012 - Nguồn: Cục Thống kê Tp.Hà Nội.<br>
Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2012 đã tăng 0,26% so với tháng trước và tăng 6,29% trong năm 2012.

Đây là mức tăng cả năm thấp nhất trong vòng 8 năm qua và cũng rất khác biệt khi so với mức tăng tương ứng của năm trước (năm 2011 tăng 17,07%).

Bình quân 12 tháng năm 2012, CPI tại Hà Nội tăng 8,57% so với năm ngoái.

Trong tháng 12, chỉ số giá vàng tăng 0,35% và chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,22%.

Thông thường, tháng 12 hàng năm có mức tăng khá lớn so với các tháng trước đó do ảnh hưởng của các yếu tố mùa vụ như Noel, Tết dương lịch, nhu cầu mua sắm cuối năm… nhưng mức tăng tháng 12 tương đương với tháng 11 năm nay có vẻ như những yếu tố trên không làm tăng cầu tiêu dùng đột biến trong năm nay.

Đồng thời, xét từ đầu năm, nếu loại trừ các yếu tố gây đột biến như Tết âm lịch (tháng 2) và y tế, giáo dục (tháng 9) thì mức tăng của tháng 12 này cũng tương đương với mức tăng bình quân hàng tháng trong cả năm.

Năm 2012, chỉ số giá nhóm giáo dục tăng mạnh nhất với 12,5%, kế đến là nhóm may mặc, mũ nón, dày dép tăng 10,67%. Có quyền số cao nhất, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 9,33%. Ngược lại, nhóm bưu chính viễn thông là nhóm duy nhất giảm 0,62%.