17:27 01/04/2015

Thoái vốn Nhà nước mới đạt 2/3 kế hoạch

Song Hà

Toàn bộ 289 doanh nghiệp nhà nước trong kế hoạch cổ phần hóa năm 2015 đều đã lập ban chỉ đạo

 Lượng vốn Nhà nước thoái khỏi các doanh nghiệp đã đạt 10 nghìn
 tỷ đồng so với kế hoạch 15 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2014 - 2015.
Lượng vốn Nhà nước thoái khỏi các doanh nghiệp đã đạt 10 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch 15 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2014 - 2015.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo Thủ tướng kết quả cập nhật tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tính đến hết quý 1/2015.

Theo đó, tính đến cuối tháng 3/2015, toàn bộ 289 doanh nghiệp nhà nước trong kế hoạch cổ phần hóa năm 2015 đều đã lập ban chỉ đạo, trong đó 207 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị, 81 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị.

Tuy nhiên, mới chỉ có 29 doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hoá.

Ngoài ra, tính đến ngày 24/3, đã tiến hành thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, thu về 6.987 tỷ đồng, bằng 1,42 lần theo giá trị sổ sách là 4.937 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết lượng vốn Nhà nước thoái khỏi các doanh nghiệp đã đạt 10 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch 15 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2014 - 2015. Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đến nay đều bảo toàn vốn và có lãi.

Nhận xét về kết quả cổ phần hoá, bên cạnh ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tiến độ cổ phần hoá nói chung vẫn chậm, nên cần phải tìm cách đẩy nhanh hơn nữa.

Theo người đứng đầu Chính phủ, với tổng tài sản của doanh nghiệp hiện khoảng 3 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, nhưng qua 5 năm cổ phần hoá chúng ta mới bán được 100 nghìn tỷ đồng là quá nhỏ.

Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, ngoài 289 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá trong năm nay, các bộ, ngành cần tính toán đẩy nhanh hơn nữa, không chỉ trong cổ phần hoá doanh nghiệp, mà cần bán tiếp phần vốn Nhà nước ở những doanh nghiệp không cần nắm giữ, hiệu quả thấp; đẩy mạnh thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

“Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước không chỉ để có vốn đầu tư cho những lĩnh vực khác quan trọng, cấp thiết, mà mục tiêu cao nhất là để doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn”, Thủ tướng lưu ý.