11:46 12/04/2010

Thời báo Kinh tế Việt Nam sẽ tăng cường “giao lưu” với độc giả Nhật

Duy Cường

Thời báo Kinh tế Việt Nam hy vọng ấn phẩm “The Guide” tiếng Nhật sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Hội Giao lưu văn hóa Nhật-Việt

GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam (bên phải) gặp gỡ thân mật với ông Toyoharu Tsutsui, Tổng thư ký Hội Giao lưu Văn hóa Nhật-Việt (JVCA).
GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam (bên phải) gặp gỡ thân mật với ông Toyoharu Tsutsui, Tổng thư ký Hội Giao lưu Văn hóa Nhật-Việt (JVCA).
Để mở rộng quan hệ văn hóa và kinh doanh giữa Việt Nam - Nhật Bản, Thời báo Kinh tế Việt Nam hy vọng ấn phẩm “The Guide” tiếng Nhật sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Hội Giao lưu văn hóa Nhật-Việt (JVCA).

Đó là một trong những nội dung mà GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã trao đổi với ông Toyoharu Tsutsui, Tổng thư ký JVCA, hôm 10/4 vừa qua, nhân sự kiện JVCA tổ chức chương trình hòa nhạc giao lưu văn hóa Nhật - Việt, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

“Trong trao đổi văn hóa giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản, các phương tiện truyền thông có vai trò rất quan trọng. Thời báo Kinh tế Việt Nam đã có nhiều ấn phẩm, trong đó có ấn phẩm “The Guide” bằng tiếng Nhật, xuất bản hàng tháng để trao đổi các vấn đề kinh tế và du lịch giữa hai nước”, GS. Đào Nguyên Cát nói.

Ông Toyoharu Tsutsui cảm ơn GS. Đào Nguyên Cát đã đề nghị hợp tác trao đổi thông tin với JVCA, cũng như việc Thời báo Kinh tế Việt Nam dành thời lượng đưa tin, bài về sự kiện văn hóa mà JVCA tổ chức.