22:30 15/11/2016

Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

Song Hà

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với thời gian 7 ngày liên tục

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã từng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày.<br>
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã từng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với thời gian nghỉ kéo dài trong 7 ngày liên tục.

Theo đó, cán bộ, công chức, người lao động sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tức từ thứ năm ngày 26/1/2017 đến hết thứ Tư ngày 1/2/2017, trong đó có cả việc nghỉ bù 2 ngày mồng 1 và mồng 2 Tết do trùng với Thứ 7 và Chủ nhật (28 và 29/1/2017).

Đây là một trong ba phương án nghỉ Tết được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, trong đó có cả phương án nghỉ Tết 10 ngày.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán nêu trên.

Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ cũng cho rằng, phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với thời gian nghỉ 7 ngày là hợp lý.

Các dịp nghỉ khác bao gồm: Tết Dương lịch 2017 nghỉ 3 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 2 ngày (có đi làm bù); Giải phóng miền Nam nghỉ 4 ngày liên tiếp và Nghỉ lễ mồng 2/9 3 ngày liên tiếp, cũng được Bộ Nội vụ tán thành.