20:18 11/04/2016

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội thêm chức

Nguyễn Lê

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh

<div>Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành Phó chủ tịch và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.</div>
<div>Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành Phó chủ tịch và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.</div>
Với đa số phiếu thuận tại Quốc hội chiều 11/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh.

Quốc hội cũng phê chuẩn ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh gồm bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng có hai Phó chủ tịch mới là Phó thủ tướng Trương Hoà Bình và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Các Ủy viên hội đồng gồm mới được phê chuẩn gồm các Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Phùng Quốc Hiển, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ông Lại Xuân Môn - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam, ông Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và ông Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn cũng được phê chuẩn làm thành viên Hội đồng.

Đây cũng là phần việc cuối cùng trong công tác nhân sự tại kỳ họp. Sáng 12/4 Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp cuối cùng của khoá 13.