11:43 02/08/2011

Thủ tướng giới thiệu 4 phó thủ tướng và 22 bộ trưởng

Nguyễn Vũ

Nhân sự 4 phó thủ tướng và 22 bộ trưởng nhiệm kỳ khóa 13 đã được Thủ tướng trình Quốc hội tại phiên họp sáng 2/8

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) được giới thiệu làm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới- Ảnh: Nguyên Hà.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) được giới thiệu làm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới- Ảnh: Nguyên Hà.
Nhân sự 4 phó thủ tướng và 22 bộ trưởng nhiệm kỳ khóa 13 đã được Thủ tướng trình Quốc hội tại phiên họp sáng 2/8.

Trước đó, nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ với 22 bộ và cơ quan ngang bộ như Thủ tướng đã trình tại phiên họp sáng 1/8 đã được Quốc hội thông qua.

Mặc dù còn một số ý kiến băn khoăn, đề nghị thêm, bớt về số lượng và điều chỉnh lĩnh vực phân công lĩnh vực phụ trách, song Quốc hội vẫn nhất trí nhiệm kỳ Chính phủ mới sẽ có 4 phó thủ tướng.

Trong số 4 phó thủ tướng được đề nghị bổ nhiệm, có 2 người tái cử là ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Thiện Nhân.

Hai vị mới là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh. So với nhiệm kỳ trước, số phó thủ tướng đã ít hơn một người, và không có phó thủ tướng thường trực.

Danh sách 22 vị bộ trưởng được đề cử có tới 15 gương mặt mới bên cạnh 7 vị tái cử. Gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử.

15 vị mới được đề nghị bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (đang là Thứ trưởng), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh được đề nghị làm Bộ trưởng bộ này.

Đề cử vào chức Bộ trưởng Bộ Tài chính là ông Vương Đình Huệ, vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng. Phó ban Tuyên giáo Nguyễn Bắc Son được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.

Được đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Thứ trưởng Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam). Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng được đề nghị làm Bộ trưởng bộ này.

Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cũng được đề cử làm Bộ trường, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hiện đang là Thứ trưởng bộ này.

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Minh Quang được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Phạm Thị Hải Chuyền được đề nghị phê chuẩn vào chức danh Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, kế nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Ngân, người vừa được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước được đề nghị phê chuẩn chức vụ Thống đốc, thay ông Nguyễn Văn Giàu vừa được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Phong Tranh được đề cử làm Tổng thanh tra Chính phủ .

Được giới thiệu làm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là ông Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Dự kiến nhân sự các phó thủ tướng, bộ trưởng sẽ được các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận trong ngày hôm nay.

Tại phiên họp sáng mai (3/8), Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức.