16:11 25/07/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được giới thiệu tái cử

Nguyễn Lê

Tân Chủ tịch nước đề cử Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ cương vị này trong nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ông Nguyễn Tấn Dũng năm nay 62 tuổi, quê ở thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), là cử nhân luật, đại biểu Quốc hội liên tục trong các khóa 10, 11, 12 và 13.
Ông Nguyễn Tấn Dũng năm nay 62 tuổi, quê ở thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), là cử nhân luật, đại biểu Quốc hội liên tục trong các khóa 10, 11, 12 và 13.
Ngay sau khi nhậm chức Chủ tịch nước, cuối phiên họp chiều nay, ông Trương Tấn Sang đã đọc tờ trình đề cử ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm tiếp tục giữ cương vị này trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Bà Nguyễn Thị Doan được đề cử làm Phó chủ tịch nước. Ông Trương Hòa Bình và ông Nguyễn Hòa Bình lần lượt được đề cử làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Tấn Dũng năm nay 62 tuổi, quê ở thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), là cử nhân luật, đại biểu Quốc hội liên tục trong các khóa 10, 11, 12 và 13.

Ông cũng là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa 6 đến khóa 11 và là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11.

Ứng cử viên Phó chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan, 60 tuổi, quê ở Hà Nam, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế, là Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2006-2011 và là đại biểu Quốc hội khóa 12, 13.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đương nhiệm được đề cử tái cử, ông Trương Hòa Bình, 56 tuổi, quê Long An, là tiến sĩ luật, đại biểu Quốc hội các khóa 10,11,12, 13.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, 53 tuổi, là tiến sỹ luật, được giới thiệu để bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ mới.

Sau khi thảo luận tại đoàn vào chiều nay và sáng mai, chiều mai Quốc hội sẽ tiến hành bầu Thủ tướng và các chức danh nói trên.