17:57 16/03/2017

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ lãnh đạo Bắc Ninh bị đe dọa

Bảo Quyên

Kết quả điều tra vụ việc phải báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc 
các đối tượng đứng sau “bảo kê”, đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau “bảo kê”, đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo đối với đề nghị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về việc làm rõ đối tượng đe dọa cá nhân Chủ tịch tỉnh và một số cán bộ sở ngành của địa phương này.

Theo đó, sau khi nhận được kiến nghị của Bắc Ninh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau “bảo kê”, đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017.

Đối với kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tạm dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2017 việc thực hiện dự án nói trên.

Cũng trong ngày hôm nay (16/3), Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức có văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Nhật ký trong đó yêu cầu dừng dự án nạo vét luồng lạch tại sông Cầu, địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Bộ chỉ đạo tiếp tục tạm dừng cấp mới các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu luồng hàng hải và luồng đường thủy nội địa quốc gia.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Thủ tướng và Bộ trưởng Giao thông Vận tải kiến nghị tiếp tục tạm dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.

Sau khi tỉnh có chủ trương dừng dự án, một số đối tượng đã đe dọa cá nhân Chủ tịch tỉnh và các bộ thuộc cấp làm sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, hiện cơ quan công an cũng đã vào cuộc, bước đầu có một số căn cứ nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.