07:29 26/02/2014

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sập cầu ở Lai Châu

Ngô Trang

Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo khẩn trương cứu chữa người bị thương, tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn

Vụ tai nạn đã làm 8 người chết và 38 người bị thương.<br>
Vụ tai nạn đã làm 8 người chết và 38 người bị thương.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi UBND tỉnh Lai Châu và một số bộ, ngành liên quan yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân sập cầu treo tại địa phương này ngày 24/2.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo khẩn trương cứu chữa người bị thương, động viên, thăm hỏi gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Cùng với đó là tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn sập cầu treo nêu trên; bắc cầu tạm để nhân dân đi lại, ổn định đời sống và trật tự xã hội khu vực xảy ra sự cố;

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các địa phương trên cả nước kiểm tra và tăng cường độ an toàn của các cầu cáp treo, cầu tạm trên địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa tránh để xảy ra tai nạn tương tự.

Được biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã có mặt tại Lai Châu để chỉ đạo khắc phục sự cố. Bộ trưởng Thăng cũng đã đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế dùng máy bay trực thăng để điều động các bác sỹ giỏi của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (Hà Nội) lên Lai Châu để cứu chữa hàng chục người bị thương sau tai nạn.

Trong ngày 25/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đã thành lập Tổ công tác kỹ thuật giúp Bộ tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân của sự cố sập cầu treo nói trên.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 24/2/2014, tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, trong khi đưa tang một người trong địa phương, hàng chục người khi qua cầu treo Chu Va 6 đã xảy ra sự cố đứt ốc neo kéo cáp cầu treo làm 8 người chết, 38 người bị thương, trong đó có 10 người đang nguy kịch.