22:36 27/06/2011

Thường vụ Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế 6 tháng

Nguyễn Lê

Tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012 được dự báo còn diễn biến phức tạp và nhiều khó khăn

Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp đạt 6,6% trong 6 tháng đầu năm - Ảnh: Việt Tuấn.
Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp đạt 6,6% trong 6 tháng đầu năm - Ảnh: Việt Tuấn.
Tại phiên họp thứ 41 diễn ra trong hai ngày 29 và 30/6, theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011 của Chính phủ.

Quyết  toán ngân sách nhà nước năm 2009 và tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011 cũng sẽ được cho ý kiến tại phiên họp này.

Dự thảo báo cáo thẩm tra của các Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - ngân sách về các báo cáo nói trên cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận .

Đây là những nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 13 sẽ được khai mạc vào ngày 21/ 7 tới đây.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp vừa được gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội,  ngay tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011 trước Quốc hội.

Và, vào cuối kỳ họp, sau khi hoàn thành việc xem xét, quyết định nhân sự, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ và hội trường về nội dung trên.

Thông tin cập nhật tại báo cáo ngày 21/6 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 6 tháng qua nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, thu ngân sách tăng, bội chi ngân sách nhà nước giảm, tỷ giá, thị trường ngoại hối từng bước ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng, xuất khẩu tăng mạnh…

Tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo còn diễn biến phức tạp và gặp nhiều khó khăn do tác động, ảnh hưởng của những hạn chế nội tại của nền kinh tế và diễn biến khó lường từ bên ngoài.

Bộ này cũng nhận định trong 6 tháng cuối năm cần nỗ lực phấn đấu rất cao thì mới có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn 6 tháng đầu năm (5,6%) để cả năm đạt mức tăng trưởng khoảng 6%.

Bên cạnh thảo luận về báo cáo kinh tế, xã hội, cũng tại phiên họp thứ 41, theo dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012; xem xét Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đề nghị thành lập Viện kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội:

Dự án Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng được cho ý kiến tại phiên họp này.