08:16 05/09/2011

Trên 990 nghìn người được tạo việc làm

Vũ Quỳnh

Nhu cầu nhân lực tháng 9 được dự báo tăng mặc dù mấy tháng gần đây liên tiếp giảm

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 8 tháng qua, cả nước  tạo việc làm cho khoảng 992 nghìn người, đạt 62% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 61.800 người, đạt 71% kế hoạch năm.

Tính riêng tháng  8/2011, cả nước tạo việc làm cho khoảng 134 nghìn người, trong đó xuất khẩu lao động đạt khoảng 7.500 người.

Trước tình hình lạm phát tăng cao, doanh nghiệp làm ăn khó, những con số đạt được nói trên theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này là rất khả quan. Bởi, nhu cầu nhân lực trên thị trường mấy tháng gần đây đang giảm mạnh.

Trước đó, theo kết quả điều tra lao động của 4.279 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Tổng cục Thống kê, số lao động tháng 8 giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 7,9%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 2,9% và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 1,5%.

Trong ba ngành công nghiệp cấp I, chỉ có lao động ngành khai thác mỏ  tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Còn lại, lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,6%; lao động ngành sản xuất, phân phối điện, ga và nước giảm 6,9%.

Tháng 9, nhu cầu nhân lực được dự báo tăng nhẹ khi doanh nghiệp đang đẩy mạnh việc hoàn thành chỉ tiêu vào những tháng cuối năm. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tháng 8 đạt trên 4.640 doanh nghiệp cũng sẽ cần một lượng lao động không nhỏ để đi vào hoạt động.

Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp. HCM, trong tháng 9/2011, địa phương này cần khoảng 26.000 lao động, tăng 10% so với tháng 8.

Tại các tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, biển thông báo tuyển lao động cũng giăng rất nhiều dọc quốc lộ 5, trước cổng các khu công nghiệp.