13:41 15/08/2012

“Trung Quốc không nên chia rẽ và chế ngự biển Đông”

Cao Cường

Nỗ lực “chia rẽ và chế ngự” dễ dẫn đến kết cục vẫn còn tình thế cạnh tranh giữa các nước tranh chấp

Bà Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bà Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ.
Trung Quốc không nên lợi dụng các cuộc đàm phán song phương để gây "chia rẽ và chế ngự" các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hôm 14/8.

Tuyên bố trên được bà Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, đưa ra sau chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Malaysia và Brunei, hai quốc gia ASEAN.

"Điều mà chúng tôi lo lắng nhất hiện nay là căng thẳng đang gia tăng giữa các nước liên quan, vì thế chúng tôi mong muốn các bên đạt được cam kết cho một thỏa thuận có thể làm vừa lòng tất cả", bà Nuland cho biết trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, nước này đang hối thúc các nước thành viên khối ASEAN và Trung Quốc tiến tới việc đạt được thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Trung Quốc từ lâu muốn giải quyết song phương, thay vì đa phương, mặc dù trong chặng dừng chân ở Indonesia trước khi tới thăm hai nước Malaysia và Brunei, ông Dương Khiết Trì vẫn khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng làm việc "trên cơ sở đồng thuận" hướng tới COC.

Bà Nuland nói rằng, các hoạt động ngoại giao song phương để hướng tới một thỏa thuận đa phương là điều tốt, nhưng các nỗ lực nhằm “chia rẽ và chế ngự” dễ dẫn đến kết cục vẫn còn tình thế cạnh tranh giữa các nước tranh chấp không phải là cách giải quyết vấn đề.

Theo hãng thông tấn AP, những tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề biển Đông đã gia tăng trong thời gian gần đây. Hồi đầu tháng này, Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc về việc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" và đơn vị quân sự đồn trú ở vùng biển Đông.