11:09 04/12/2015

Tướng Nguyễn Đức Chung chính thức là Chủ tịch Hà Nội

Bảo Quyên

Ông Nguyễn Đức Chung nhận 94,56% phiếu tán thành từ các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung.<br>
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung.<br>
Phó bí thư Thành uỷ, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chính thức được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trong phiên họp sáng nay (4/12), các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành bầu người đứng đầu UBND thành phố nhiệm kỳ mới.

Với đa số phiếu tán thành (94,56%), ông Nguyễn Đức Chung đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016, thay cho ông Nguyễn Thế Thảo, người vừa được Bộ Chính trị chấp thuận cho thôi chức theo nguyện vọng cá nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967 tại Hải Dương, có trình độ tiến sỹ luật, cử nhân quản trị kinh doanh. Ông làm Giám đốc Công an Hà Nội từ tháng 9/2012.

Ông hiện là đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Tư pháp Quốc hội. Tháng 7/2013, ông được phong hàm Thiếu tướng.

Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội hồi đầu tháng 11 vừa qua, ông Chung được bầu làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội. Sau đó, ông được Thành uỷ giới thiệu để Hội đồng Nhân dân bầu vào chức Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Chung cũng là lãnh đạo ngành công an đầu tiên của Hà Nội được tiến cử vào vị trí Chủ tịch thành phố.