07:51 25/04/2011

Tuyển sinh dạy nghề cho hơn 1,8 triệu người trong năm 2011

Vũ Quỳnh

Tăng cường đào tạo nghề phục vụ cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp và khu chế xuất trên cả nước

Tổng Cục dạy nghề cho biết, năm 2011, nhiệm vụ tuyển sinh toàn ngành dạy nghề là 1.860.000 người, tăng 6,4% so với kế hoạch năm 2010.

Cụ thể, số lượng tuyển sinh trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề là 420.000 người tăng 17% so với năm 2010; Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng là 1.440.000 người (tăng 4% so với năm 2010), trong đó hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 500.000 lao động nông thôn theo chính sách của Chính phủ.

Năm 2011 cũng sẽ thí điểm tổ chức đào tạo nghề chất lượng cao cho 500 sinh viên cao đẳng nghề theo chương trình đào tạo tiên tiến của các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Theo báo cáo của tổng Cục dạy nghề,  hiện cả nước có 1.233 trường trung cấp dạy nghề (trong đó có 123 trường cao đẳng nghề, 300 trường trung cấp nghề và 810 trung tâm dạy nghề).    

Năm 2010, tổng số tuyển sinh học nghề là trên 1,7 triệu người, đạt 99,86% so với kế hoạch và tăng 2,4% so với năm 2009. Trong đó, tuyển sinh cao đẳng nghề là 96.570 người, trung cấp nghề là 180.509 người, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng là 1.468.448 người. Sinh viên các trường cao đẳng  nghề có việc làm ngay sau khi ra trường đạt trên 80%.