15:01 06/03/2010

Ủng hộ Chile 150.000 USD khắc phục động đất

Chính phủ Việt Nam ủng hộ Chile 150.000 USD, nhằm góp phần giúp nhân dân Chile khắc phục hậu quả trận động đất

Binh sĩ Chile và nhân viên tình nguyện đóng gói thực phẩm phân phát cho các nạn nhân động đất - Ảnh: AFP.
Binh sĩ Chile và nhân viên tình nguyện đóng gói thực phẩm phân phát cho các nạn nhân động đất - Ảnh: AFP.
Chiều 5/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Chile tại Việt Nam Jorge Canelas và thông báo quyết định của Chính phủ Việt Nam ủng hộ Chile 150.000 USD, nhằm góp phần giúp nhân dân Chile khắc phục hậu quả trận động đất ngày 27/2.

Đại sứ Jorge Canelas bày tỏ lòng biết ơn chân thành của Chính phủ và nhân dân Chile đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết và sự chia sẻ với Chile trong thời điểm khó khăn này.

Đại sứ nhấn mạnh đây là biểu hiện sinh động mới, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Chile và Việt Nam.

Theo thông báo chính thức của nhà chức trách Chile ngày 2/3, con số thiệt mạng trong trận động đất mạnh 8,8 độ Richter vừa qua hiện đã lên tới 795 người, hầu hết thuộc vùng Maule, cách thủ đô Santiago khoảng 300km và là tâm của trận động đất.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục các nỗ lực cứu trợ Chile khắc phục hậu quả thiên tai.

PV (Vietnam+)