12:45 25/07/2011

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có Chủ tịch mới

Bảo Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Viết Ngoạn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Ông Vũ Viết Ngoạn trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí - Ảnh: Từ Nguyên.
Ông Vũ Viết Ngoạn trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí - Ảnh: Từ Nguyên.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Viết Ngoạn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Ông Vũ Viết Ngoạn sinh năm 1958 tại Hà Nội, có trình độ học vấn là tiến sỹ kinh tế. Trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, ông đã từng trải qua các cương vị: Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Người tiền nhiệm của ông Vũ Viết Ngoạn tại Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia là ông Lê Đức Thúy (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước). Từ ngày 1/5/2011, ông Lê Đức Thúy đã được Thủ tướng phê chuẩn nghỉ hưu theo chế độ sau gần 3 năm tại vị.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia được Thủ tướng ký quyết định thành lập vào tháng 3/2008, với vai trò là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm), đồng thời giúp Thủ tướng giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.