14:17 25/01/2010

Vũ Đình Thuần nhận mức án 5 năm tù giam

Nguyễn Vũ

Sáng 25/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án Đề án 112

Các bị cáo nghe tuyên án.
Các bị cáo nghe tuyên án.
Sau gần 2 tuần xét xử, sáng 25/1, Tòa án  Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án Đề án 112.

Lương Cao Sơn bị tuyên 6 năm tù trong khi Trưởng ban Vũ Đình Thuần nhận mức án 5 năm tù giam, thấp hơn so với mức đề nghị của Viện Kiểm sát là 7-8 năm tù giam.

Mức án dành cho bị cáo Thuần, theo Hội đồng xét xử là đã dựa trên sự xem xét quá trình công tác của bị cáo, hơn nữa bị cáo đã có tuổi, sức yếu để giảm nhẹ một phần hình phạt.

Còn lý do bị cáo Sơn bị nhận mức án cao hơn Vũ Đình Thuần, theo Hội đồng xét xử là do Sơn là người chủ động và trực tiếp móc nối, thực hiện các hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, bị cáo Vũ Đình Thuần bị xác định giữ vai trò chính trong việc quyết định ký và thực hiện các hợp đồng giữa ban điều hành với những đối tác, vì động cơ vụ lợi mà làm trái công vụ, gây thiệt hại trên 4,65 tỉ đồng của Nhà nước. Cá nhân bị cáo Vũ Đình Thuần hưởng lợi 275 triệu đồng.

Bị cáo Lương Cao Sơn (nguyên Phó giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ) bị xác định có vai trò chủ mưu, khởi xướng, lợi dụng là ủy viên thư ký ban Đề án 112, vì động cơ vụ lợi đã làm trái công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 4,65 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân bị cáo hưởng lợi 749 triệu đồng.

Mức án dành cho bị cáo Nguyễn Thuý Hà: 6 năm tù giam; Lương Cao Phi, Lương Cao Phong: 30 tháng tù giam, các bị cáo khác nhận từ 11 tháng đến 6 năm tù.