19:50 04/05/2017

Vụ Đồng Tâm vào họp báo Chính phủ

Nguyên Hà

Nếu chính quyền sai thì phải nhận lỗi trước dân, còn nếu dân sai cũng phải giải thích, làm rõ, xử lý đúng theo pháp luật

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Khá nhiều câu hỏi của báo chí về một số vụ việc dư luận trong thời gian qua đã được người phát ngôn Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành giải đáp tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017.

Trả lời câu hỏi của báo chí về quan điểm của Chính phủ đối với vụ việc tranh chấp đất đại tại xã Đồng Tâm vừa qua, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, vụ việc tại Đồng Tâm là khá đáng tiếc. Mấu chốt của câu chuyện là năm 1980, Phó thủ tướng Đỗ Mười có có ký quyết định giao 208 ha giao đất để xây sân bay Miếu Môn.

Đến năm 1981 thì tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) đã có quyết định giao đất cho Bộ Quốc phòng triển khai dự án trên. Nhưng sau đó thì Hà Nội tiếp tục có quyết định giao đất và trong quyết định này có sự chênh nhau với quyết định trước đó là 28,7 ha. Nhiều người dân Đồng Tâm cho rằng số chênh đó chính là đó là đất nông nghiệp, từ đó dẫn tới tranh chấp.

Sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng đã chỉ đạo Chủ tịch Hà Nội phải đối thoại trực tiếp với dân. Cùng với đó, trách nhiệm của Hà Nội là phải thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai tại khu vực này và công bố công khai kết quả.

Tiếp đó, Thủ tướng giao Bộ Công an xem xét lại toàn bộ quá trình vụ việc để khởi tố vụ án, xử lý những đối tượng gây rối, vi phạm pháp luật… với tinh thần minh bạch, công khai. Nếu chính quyền sai thì phải nhận lỗi trước dân, còn nếu dân sai cũng phải giải thích, làm rõ, xử lý đúng theo pháp luật.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam cho hay, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công án cũng đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra về vụ việc này.

Hiện đoàn thanh tra đang làm việc, khi có kết quả sẽ thông báo với báo chí.

Liên quan đến câu hỏi về việc việc bổ nhiệm  Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, ông Lê Trung Chinh làm Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, việc bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện theo đúng quy định về số lượng, tiêu chuẩn, quy trình… về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Chính phủ.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, vừa qua, Bộ Nội vụ có tham mưu cho Thủ tướng  về hồ sơ của trường hợp này. Tuy nhiên, trong hồ sơ của ông Lê Trung Chinh có một quyết định của Thành ủy Đà Nẵng điều động về làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn là “có vấn đề”.

“Căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị thì các trường hợp luân chuyển phải đảm bảo từ 3 năm trở lên. Do đó, hồ sơ của ông Chinh là chưa đúng quy định để bổ nhiệm làm phó chủ tịch. Bộ Nội vụ đã báo cáo đầy đủ, trung thực về hồ sơ này. Thủ tướng đã giao ới đây Bộ Nội vụ phải vào làm việc trực tiếp với Đà Nẵng để làm rõ vấn đề này”, đại diện Bộ Nội vụ cho biết.