13:46 05/10/2015

WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 6,2% năm 2015

Ngọc Diệp

Nửa đầu năm 2015, GDP của Việt Nam đã tăng 6,3% - mức tăng trong nửa đầu năm cao nhất trong 5 năm qua

WB cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.<br>
WB cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.<br>
Kinh tế Việt Nam có khả năng tăng trưởng 6,2% trong năm 2015 và 6,3% trong năm 2016. Đây là dự báo từ báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm 5/10.

Nửa đầu năm 2015, GDP của Việt Nam đã tăng 6,3% - mức tăng trong nửa đầu năm cao nhất trong 5 năm qua. Quá trình phục hồi này nhận được sự hỗ trợ tích cực từ tăng trưởng của ngành công nghiệp chế tạo và dịch vụ, theo WB. Hai khu vực này đóng góp gần một nửa vào tổng tăng trưởng GDP.

Lạm phát thấp đã giúp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nới lỏng kiểm soát tiền tệ. Tháng 8/2015, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.
 
WB cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã chậm lại trong năm 2015. Hoạt động củng cố ngành ngân hàng (sáp nhập và mua bán ngân hàng thương mại) đã tăng tốc trong nửa đầu năm 2015, nhưng nợ xấu vẫn là vấn đề lớn. Thiếu nguồn tài chính, năng lực chuyên môn thấp, không có khung pháp lý phù hợp vẫn là những yếu tố cản trở Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện giải quyết nợ xấu.

Cũng theo báo cáo, Đông Á - Thái Bình Dương vẫn tiếp tục là khu vực tạo động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế thế giới, đóng góp gần 2/5 tổng mức tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. WB ước tính, kinh tế toàn khu vực sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2015, giảm một chút so với mức 6,8% của năm 2014.

Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 7% trong năm 2015, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm dần.

Nhóm các nền kinh tế còn lại trong khu vực dự kiến tăng trưởng khoảng 4,6%, tương đương với mức tăng trưởng của năm 2014. Các nước phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Indonesia, Malaysia, và Mông Cổ sẽ tăng trưởng chậm hơn, thu ngân sách cũng sẽ đi xuống do giá hàng hóa giảm trong năm nay.

Tăng trưởng tại các nền kinh tế nhỏ như Campuchia hay Myanmar sẽ đi xuống. Kinh tế Campuchia ước tính tăng trưởng 6,9% trong năm 2015, còn Myanmar dự kiến chỉ tăng trưởng 6,5%, từ mức 8,5% của năm 2014.