10:29 05/09/2014

“Xuất phát chậm hơn thì càng phải đổi mới mạnh mẽ”

Ngô Trang

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện với học sinh Trường Trung học Phổ thông Pleiku, tỉnh Gia Lai

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh hồi trống tại lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015 tại Trường Trung học Phổ thông  Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh hồi trống tại lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015 tại Trường Trung học Phổ thông Pleiku, tỉnh Gia Lai.
“Hãy đừng ngại rằng chúng ta không ở tốp đầu thì không thể và không cần phải tiên phong đổi mới… Chúng ta xuất phát thấp hơn, chậm hơn thì càng cần phải đổi mới mạnh mẽ”.

Đó là những lời nhắn nhủ của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam với các học sinh Trường Trung học Phổ thông Pleiku, tỉnh Gia Lai và cũng là đối với toàn thể học sinh, sinh viên trên cả nước nhân ngày khai giảng năm học mới 2014 - 2015, sáng 5/9.

Trong phần mở đầu, Phó thủ tướng nhấn mạnh, những gì mà đất nước có được ngày hôm nay là nhờ đóng góp không thể thiếu của ngành giáo dục, trong đó có các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội nhờ công cuộc đổi mới, Việt Nam vẫn còn nghèo và tiếp tục đối mặt với nguy cơ tụt hậu nếu không muốn nói là tụt hậu ngày càng xa. Đời sống, từ ăn, ở, sức khỏe tới học hành, thụ hưởng văn hóa… của không ít người dân còn rất khó khăn… Chênh lệch về trình độ phát triển, về hạ tầng cơ sở, kể cả trường lớp, giàu nghèo vẫn hiện hữu. 

Phó thủ tướng nhấn mạnh: “Đừng cho rằng điều kiện khó khăn hơn thì không thể vươn lên bằng bè bạn. Các em, chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu có quyết tâm. Quyết tâm sẽ làm cái khó ló cái khôn, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp”.

Ông Đam cũng nêu ra nhiều những tấm gương sáng của các em vượt lên số phận, vượt qua nghèo khó để thành những học sinh giỏi.

“Hãy đừng ngại rằng chúng ta không ở tốp đầu thì không thể và không cần phải tiên phong đổi mới. Những quốc gia phát triển hơn chúng ta, những nơi phát triển hơn chúng ta vẫn không ngừng đổi mới để tiến lên. Chúng ta xuất phát thấp hơn, chậm hơn thì càng cần phải đổi mới mạnh mẽ. Chỉ có như vậy chúng ta mới không bị bỏ lại phía sau. Cho dù đổi mới luôn là một con đường không bằng phẳng nhưng đã xác định được hướng đi thì chúng ta phải quyết tâm vượt lên mọi khúc khuỷu, mọi gập ghềnh”, Phó thủ tướng nói.

Ông nhấn mạnh, hãy bằng tất cả trí tuệ, nghị lực, quyết tâm để vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình, cùng nhau thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nước nhà xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân, với sự thôi thúc của non sông.