22:32 27/05/2010

Yêu cầu không làm phức tạp tình hình ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bình luận về thông tin Trung Quốc khai thông mạng điện thoại di động trong khu vực quần đảo Trường Sa

Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa  và quần đảo Trường Sa.
Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
Việt Nam yêu cầu trong khi các tranh chấp chưa được giải quyết, các bên liên quan không nên có các hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 27/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã nói như vậy khi phóng viên đề nghị cho biết bình luận về tin của Tân Hoa xã nói "sáng 25/5/2010 Trung Quốc đã chính thức khai thông mạng điện thoại di động ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa."

Bà Nga cũng cho biết Việt Nam khẳng định lại chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

"Mọi hoạt động của nước ngoài trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam," bà Nga nói.

(TTXVN)