13:22 12/06/2019

Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính

Minh Nguyệt

Thời trang oversized là một xu hướng thời trang đề cao tính phóng khoáng, thoải mái và giải thoát chúng ta ra khỏi những kiểu trang phục khoe đường cong truyền thống.


Mùa hè năm nay, những chiếc sơmi oversized vẫn giữ được sức nóng như thường lệ khi thường xuyên đứng trong top những item hay được chọn cho phong cách ngày thường của những quý cô sành điệu. Lựa chọn những chiếc áo sơ mi oversized sẽ giúp các bạn nữ cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái.Có tính thời trang cao nhưng sơ mi oversized lại không hề dễ phối đồ chút nào, nếu không khéo léo bạn dễ dàng bị trông luộm thuộm với kiểu áo này. Vốn dĩ chiếc áo oversized đã có phom dáng khá thoải mái rồi cho nên trang phục phối kèm nhất định phải đơn giản, gọn gàng như jeans skinny hoặc các loại jean cạp cao. Nếu kết hợp cùng chân váy thì cần phải tránh tuyệt đối những kiểu xếp ly hay váy xòe. Hợp lý nhất sẽ là một chiếc chân váy denim ôm gọn gàng.
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 1.
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 2.
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 3.
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 4.
Một trong những cách biến tấu cực hay với sơ mi oversized đó là sơ vin nửa vạt trước, buông vạt sau tạo cảm giác bất đối xứng rất lạ mắt. Đây là cách mặc được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng bởi sự táo bạo, phá cách và cá tính mà nó mang lại cho set đồ. Nếu tự tin với chiều cao của mình thì không nhất thiết lúc nào cũng phải kè kè với đôi giày cao gót, bạn có thể đổi gió với một đôi sneaker trắng thể thao để trông trẻ trung, năng động hơn.Ngoài ra, oversized không có nghĩa là càng rộng càng tốt. Nên chọn những kiểu dáng có độ rộng và chiều dài vừa phải để tránh trường hợp trông như bơi trong áo. Bí quyết để bạn chọn sơ mi oversized hợp với dáng người như sau:
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 5.
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 6.
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 7.
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 8.
Dáng quả táoĐầu tiên, nàng "quả táo" cần nhớ một điều rằng thân hình của bạn sẽ khó mà thích hợp với mốt cài kín khuy cổ hay sử dụng những phụ kiện to bản, nặng nề ở vị trị này bởi nó sẽ khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào điểm "bất hợp lý" của cơ thể bạn. Nên để hở 2 khuy đầu tiên, tạo dáng cổ V và hạn chế xắn áo lên cao quá bởi phần bắp tay "quá cỡ" của bạn sẽ khiến tổng thể trang phục kém đẹp. Bên cạnh đó, cách kết hợp cùng những chiếc chân váy dáng đứng, peplum hay quần ống rộng, suông là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để cân bằng 2 phần đối lập của cơ thể.
Dáng quả lêThực chất thì công thức mix đồ với áo sơmi oversized cho nàng "quả lê" lại khá là dễ nhớ, dễ áp dụng. Hãy dùng tới sự đối lập về màu sắc và độ ôm. Cụ thể, nếu chiếc áo sơmi oversized của bạn có màu sáng thì nên diện cùng quần skinny tối màu, hoặc, chọn những chiếc áo sơmi có họa tiết chấm bi hay kẻ ngang cũng góp phần cân bằng tỉ lệ cơ thể. Nên để buông lơi hàng khuy áo một chút để sự chú ý tập trung vào phần thân trên tuyệt đẹp của bạn. Bên dưới, bạn có thể mix cùng các dáng ôm; quần có độ ôm vừa phải, hoặc dáng đứng từ trên xuống dưới như boyfriend jeans hay quần ống suông, rộng.
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 9.
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 10.
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 11.
Sơ mi oversized cho mùa hè cá tính - Ảnh 12.
Dáng thước kẻĐây là dáng người khá dễ kết hợp với áo sơmi oversized. Những chiếc áo sơmi oversized có túi cũng khiến vòng 1 khiêm tốn của bạn trông khá khẩm hơn. Kết hợp áo sơmi oversized theo style layering cũng không tệ. Đường cong cho vòng 3 có thể được bù đắp bằng những chiếc quần ống jeans cạp cao ống rộng, các họa tiết gia tăng kích thước cho cơ thể như kẻ ngang. Nên mặc quần sáng màu. Nếu diện shorts hoặc quần skinny thì style sơvin "một mất một còn", thả tà áo tạo dáng high-low là tuyệt chiêu hữu hiệu.