20:26 14/05/2019

6 quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới

Diệu Linh

Không phải ai cũng có mong muốn đi du lịch và thấy hầu hết các quốc gia trong cuộc đời của họ. Một cuộc khảo sát cho thấy, một lỗi phổ biến của những người đi du lịch nước ngoài là vấn đề về các chi phí phát sinh trong chuyến đi. Không bao gồm vé máy bay, một số quốc gia có thể là quá đắt đỏ với nhiều người.

Rất nhiều yếu tố như chi phí sinh hoạt cao, tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ và không thể tiếp cận làm cho một số quốc gia đắt hơn để đi du lịch so với những nước khác. Dưới đây là một số quốc gia đắt nhất trên thế giới cho chuyến thăm của bạn.  
6 quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới - Ảnh 1.
6 quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới - Ảnh 2.
1. Thụy SĩThụy Sĩ luôn là quốc gia đắt nhất để đi du lịch mặc dù ngành du lịch mang lại nguồn doanh thu lớn. Việc người Thụy Sĩ quyết định tách khỏi đồng Euro, khiến việc du lịch tới đây trở nên đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, lượng du khách đổ về hàng năm vẫn không ngừng gia tăng. Thụy Sĩ chủ yếu có các khu nghỉ mát và các sản phẩm tốt như đồng hồ, sô cô la và đồ trang sức mà không phải ai cũng có thể mua được. Vì chúng rất hấp dẫn nên chúng cũng có khả năng tiêu tốn của bạn nhiều tiền.
6 quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới - Ảnh 3.
6 quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới - Ảnh 4.
2. Nhật BảnChi phí sinh hoạt và lạm phát gia tăng ở Nhật Bản đồng nghĩa với việc người Nhật khó có thể có được cuộc sống chất lượng ở các thành phố lớn như Tokyo. Đối với khách du lịch, vấn đề trở nên tồi tệ hơn vì khách sạn quá đắt đỏ và bạn cũng khó tìm được nhà trọ giá rẻ. Giao thông vận tải trong Nhật Bản cũng khá tốn kém. Du khách có thể tìm thấy các món ăn địa phương giá cả phải chăng, nhưng một khách sạn tốt ở đây cũng có giá rất đắt. Du lịch ở Nhật Bản đắt đỏ đến mức với số tiền bạn sẽ chi tiêu đi du lịch ở đó trong một tháng, bạn có thể đến thăm tất cả các quốc gia Đông Nam Á.
6 quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới - Ảnh 5.
6 quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới - Ảnh 6.
3. BrazilĐất nước Brazil có diện tích vô cùng rộng lớn, chiếm đến 1/2 Nam Mỹ. Mỗi một vùng miền trên Brazil có những phong cảnh riêng biệt. Mỗi thành phố có vô số thắng cảnh làm say lòng người. Brazil còn nổi tiếng với nền bóng đá, vũ điệu Flama quyến rũ rực cháy, rừng Amazon bao la bát ngát và cả các thành phố danh tiếng như Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo.Người ta có thể bị dụ dỗ rằng Brazil là một nơi rẻ để đi du lịch với vị trí của nó ở lục địa Nam Mỹ. Nhưng đừng để vị trí đánh lừa bạn. Brazil, đặc biệt là các thành phố lớn khá tốn kém để đi du lịch. Real Brazil có tỷ lệ chuyển đổi so với đồng đô la sẽ không mang lại cho bạn nhiều thay đổi và giữ an toàn ở đó.
6 quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới - Ảnh 7.
4. LuxembourgMột đất nước nhỏ bé nằm kẹp giữa Pháp, Đức và Bỉ, Luxembourg là một nơi thơ mộng với những lâu đài và vùng quê tươi tốt. Đất nước này tuy nhiên cũng đắt nhất để đi du lịch ở châu Âu. Mặc dù với rất nhiều tìm kiếm bạn có thể tìm thấy địa điểm bán bánh mì và bữa sáng, vẫn rất tốn kém để đi du lịch, ăn uống và mua sắm ở đây.
Sẽ không quá lời khi nói rằng Luxembourg là một trong số ít các quốc gia chỉ có người giàu mới có thể đi du lịch mà không phải lo lắng về những rắc rối về tiền bạc. Thành phố đứng ở vị trí thứ 13 đắt đỏ trên bảng xếp hạng giá cả và thu nhập hứa hẹn sẽ lấy đi của bạn khá nhiều tiền.
6 quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới - Ảnh 8.
5. AnhXứ sở sương mù Anh Quốc nằm phía Tây Bắc của châu Âu luôn là niềm mơ ước đối với những tín đồ xê dịch. Mỗi thành phố ở Anh đều được coi là trung tâm văn hóa với các nhà hát opera, các bảo tàng nổi tiếng, các công trình kiến trúc đồ sộ, nổi tiếng phải kể đến như Birmingham, Canterbury, London, Glastonbury…Tuy nhiên, với tỷ giá chuyển đổi của đồng đô la so với bảng Anh, du lịch ở London chắc chắn sẽ không phải là một lựa chọn rẻ tiền. Giá khách sạn và chi phí ăn uống trong một nhà hàng đẹp thực sự " cắt cổ". Những chiếc taxi cũng khá đắt. Giao thừa đến thăm vùng nông thôn có thể là một đề xuất đắt tiền vì các chuyến tàu đắt hơn hầu hết các quốc gia.
6 quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới - Ảnh 9.
6. SingaporeTừng xếp thứ 24 trên bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ trong năm 2009, đến nay Singapore đã leo lên vị trí thứ 10. Cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra đã không ảnh hưởng đến đất nước này và tiền tệ đang tăng khá cao khi so sánh với Euro và Dollar. Việc thiếu không gian cũng có nghĩa là khách sạn sẽ khá đắt đỏ. Yếu tố an ủi duy nhất về nơi này là lựa chọn mua thức ăn giá rẻ trên đường. Những điểm đến đắt đỏ vừa là rào cản nhưng cũng là động lực phấn đấu cho những ai mê du lịch để được đặt chân tới và nhìn ngắm, tận hưởng những cảnh đẹp thiên nhiên diệu kỳ, những công trình vĩ đại nhờ bàn tay con người, và hơn hết là trải nghiệm văn hóa ở những quốc gia khác nhau.