14:00 02/08/2019

AkzoNobel tiếp tục triển khai chiến dịch “Bảo Vệ Hải Đăng” tại Việt Nam

P.V

Năm 2018, AkzoNobel bắt đầu triển khai chiến dịch "Bảo Vệ Hải Đăng" bằng việc dùng sản phẩm Dulux Wheathershield sơn lại Hải đăng Đại Lãnh ở Mũi Điện, Phú Yên. Năm nay, Hải đăng Vũng Tàu, một trong những hải đăng cổ xưa và đẹp nhất Việt Nam tiếp tục được khoác lên tấm áo mới, giúp đương đầu hiệu quả với thời tiết khắc nghiệt của vùng biển.

Là một quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới , trung bình mỗi năm Việt Nam có đến 1.400 - 3.000 giờ nắng cùng lượng mưa lớn từ 1.500 - 2.000 mm. Ngoài ra, với ba mặt giáp biển, Việt Nam cũng phải gánh chịu không ít những tác động tiêu cực của gió mùa, bức xạ và biên độ nhiệt độ thay đổi lớn. Đặc tính khí hậu này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các công trình xây dựng, nhất là sự bền đẹp của lớp sơn ngoại thất.
AkzoNobel tiếp tục triển khai chiến dịch “Bảo Vệ Hải Đăng” tại Việt Nam - Ảnh 1.
Một trong những sai lầm của các gia chủ lựa chọn sơn ngoại thất là lựa chọn những loại rẻ tiền, kém chất lượng. Trong khi đó, những ngôi nhà, đặc biệt nhà ven biển lại càng cần dùng sơn của các thương hiệu uy tín, đã được khẳng định. Với vai trò là lớp "áo giáp" bảo vệ công trình, sơn ngoại thất phải có khả năng chống trọi được với những biến đổi bất thường và khắc nghiệt nhất của thời tiết. Bởi vậy, nếu lựa chọn không chuẩn thì chỉ sau thời gian ngắn, lớp áo giáp đó sẽ nhanh chóng bị rêu mốc, bong tróc, bay màu, nứt kẽ…
Không chỉ đẹp, sơn ngoại thất còn là lớp bảo vệ ngôi nhà khỏi tác động của thời tiết, côn trùng, nấm mốc cũng như tránh thiệt hại cho lớp trát tường bên trong. Với nhiều năm kinh nghiệm về nghiên cứu thị trường và sản phẩm, AkzoNobel đã phát triển Dulux Weathershield, một dòng sơn ngoại thất cao cấp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu này. Khả năng bảo vệ của Dulux Weathershield đã được chứng minh trong nhiều công trình, trong đó có các ngọn hải đăng dọc theo chiều dài bờ biển từ Bắc chí Nam.
AkzoNobel tiếp tục triển khai chiến dịch “Bảo Vệ Hải Đăng” tại Việt Nam - Ảnh 2.
Sau hơn một năm kể từ ngày Hải đăng Đại Lãnh được sơn lại, trạm trưởng Nguyễn Trọng Thạo – người đã hơn 30 năm làm công việc gác đèn ở đây, chia sẻ: Ngọn đèn biển nà nằm ở nơi có thời tiết vô cùng khắc nghiệt, với số giờ nắng gắt và lượng mưa luôn trong tình trạng cao nhất nước. Bởi vậy, sau nhiều năm không được tu sửa bề ngoài của hải đăng cũng đã xuống cấp, bong tróc nhiều. Năm 2018, khi Đại Lãnh được AkzoNobel lựa chọn mở màn cho chiến dịch ‘Bảo Vệ Hải Đăng", tôi và bà con ngư dân mừng lắm! Giờ đây, vẫn vẻ đẹp của thuở ban đầu nhưng tấm áo mới đã giúp hải đăng Đại Lãnh bền bỉ và cứng cáp hơn, để làm điểm tựa bình yên cho ngư dân trở về".
AkzoNobel tiếp tục triển khai chiến dịch “Bảo Vệ Hải Đăng” tại Việt Nam - Ảnh 3.
Khẳng định được chất lượng trước sóng gió, Dulux Weathershield là một trong những dòng sơn ngoại thất cao cấp tốt nhất hiện nay. Anh Hà Văn Trung, một nhà thầu chuyên thi công sơn nhận định: Dulux Weathershield là một dòng sơn ngoại thất cao cấp tích hợp được rất nhiều có nhiều công nghệ tiên tiến như: Rain Guard chống thấm, Alkali Guard chống kiềm hóa, Colour Lock giúp bền màu, Smart Release chống rêu mốc gấp hai lần… Đặc biệt, chất lượng này không chỉ nằm trên giấy tờ chứng nhận của nhà sản xuất mà quan trọng hơn là đã được minh chứng qua rất nhiều công trình, trong những thời tiết khắc nghiệt nhất của Việt Nam. Vì vậy, đây có thể được coi là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các gia chủ đang muốn tìm một dòng sơn ngoại thất cao cấp bảo vệ ngôi nhà của mình.