10:35 25/10/2019

Festival Ánh sáng thành Đông sắp diễn ra

Phương Thảo

Chương trình Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông 2019 hứa hẹn sẽ hoành tráng và hấp dẫn với sự tham gia của gần 2.000 diễn viên chuyên và không chuyên.


Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông 2019 - Ánh sáng Thành Đông và lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương là đô thị loại I sẽ chính thức diễn ra tối 26.10 tại Quảng trường 30.10 (TP. Hải Dương).Tỉnh Hải Dương nói chung có hơn 700 lễ hội truyền thống, trong đó có 2 lễ hội mùa Xuân và mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đã được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia. Lễ hội đường phố không chỉ là một lễ hội văn hóa đặc sắc mà còn là dịp để tuyên truyền, giới thiệu những hình ảnh đặc trưng nhất của đất và người xứ Đông đến với du khách trong, ngoài nước; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.Theo ông Trần Hồ Đăng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, Lễ hội đường phố năm 2019 với chủ đề "Ánh sáng Thành Đông" nhằm tạo lập không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng lành mạnh, phong phú, đa dạng; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc; những đặc trưng, đặc sản của từng địa phương trong tỉnh Hải Dương, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giao lưu văn hóa của người dân và du khách.Lễ hội đường phố năm 2019 với chủ đề "Ánh sáng Thành Đông" gồm 3 chương với các chủ đề: Hải Dương, khí thiêng hội tụ; Ánh sáng Thành Đông và Thành Đông chào ngày mới.
Festival Ánh sáng thành Đông sắp diễn ra - Ảnh 1.
Chương trình nghệ thuật với các màn múa hát, nhạc hội, hoạt cảnh giới thiệu về quá trình hình thành mảnh đất Hải Dương linh thiêng với các địa danh đã ghi vào sử sách như Lục Đầu Giang, Côn Sơn - Kiếp Bạc; những danh nhân làm rạng danh mảnh đất Hải Dương như Tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, Vạn thế sư biểu Chu Văn An, Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi… Ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật trên sân khấu là phần diễu hành, biểu diễn nghệ thuật đường phố với 12 xe mang theo các mô hình biểu trưng về Thành Đông, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền, di sản văn hóa, nông nghiệp, làng nghề, công nghiệp, thể dục thể thao, du lịch và TP Hải Dương hiện đại.
Cũng trong dịp này, tỉnh Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động như: Hội thảo "Thúc đẩy chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập quốc tế", Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2019…Để đón nhận Quyết định thành phố đạt tiêu chí đô thị loại 1, thành phố Hải Dương đã ra quân chấn chỉnh trật tự quảng cáo, trật tự đô thị. Thành phố đã dành trên 160 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa tập trung chỉnh trang đô thị như cải tạo vỉa hè các đường: Hồng Quang, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh; cải tạo một số vườn hoa, các nút giao, quảng trường; sơn sửa, chỉnh trang các cầu trong đô thị; tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo sai quy cách; lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các khu vực công cộng cho các phường, xã, khu dân cư…
Festival Ánh sáng thành Đông sắp diễn ra - Ảnh 2.
Trong dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Dương cũng phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Thành Đông trong học sinh; tổ chức Hội trại thanh thiếu nhi, giải việt dã, thi ảnh nghệ thuật; phong trào chống rác thải nhựa, vệ sinh chiều Chủ nhật hàng tuần, trồng hoa, cây xanh; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao khác...