16:38 06/09/2019

Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai

Tường Bách

Khách sạn Gevora của Dubai vừa được trao danh hiệu "khách sạn cao nhất thế giới", với tổng chiều cao lên tới 357.8m - gấp 3 lần so với Big Ben và cao hơn 56m so với tháp Eiffel.


Hotel Gevora cao 75 tầng gồm 528 phòng được khởi công xây dựng từ đầu năm 2005, tọa lạc trên đường Sheikh Zayed với tên gọi lúc đầu là tòa tháp Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower, do Công ty Kiến trúc Gulf Engineering & Consultants thiết kế, còn chủ đầu tư là Tập đoàn bất động sản Al Attar thuộc sở hữu của siêu tỉ phú UAE, Ahmed Abdul Rahim.Với vị trí thuận tiện, ngay phía trước của bến du thuyền Dubai Marina, cách những điểm du lịch nổi tiếng gồm hòn đảo nhân tạo The Palm, trung tâm mua sắm Dubai Mall và khách sạn cũng chỉ cách khu World Trade Center chỉ một quãng lái xe ngắn. Đỉnh tháp của tòa nhà hình chóp nhọn được thiết kế mô phỏng hình dáng một chiếc lồng chim, với phần khung hoàn toàn bằng vàng ròng tinh khiết và lắp kính trong suốt. Giá phòng tại đây dao động từ 164 USD đến 544 USD.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 1.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 2.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 3.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 4.
Công trình là một tòa nhà chọc trời 75 tầng, được xây dựng cạnh khách sạn Rose Rayhaan by Rotana. Trước đó, Rose Rayhaan by Rotana cũng từng giữ danh hiệu khách sạn cao nhất thế giới với chiều cao 333m. Khách sạn gồm 528 phòng, trong số đó có những phòng mang diện tích 46m2, thậm chí có phòng cỡ đại lên tới 85m2.Cũng như các khách sạn sang trọng khác ở Dubai, bên trong khách sạn Gevora không thiếu các thiết kế dát vàng sáng bóng, các nhà hàng, bể bơi, dịch vụ spa 'sang chảnh' bậc nhất. Đến đây bạn không chỉ vừa có thể thả mình trong bể bơi lộ thiên ở tầng cao nhất của khách sạn vừa ngắm nhìn khung cảnh đẹp tuyệt vời của Dubai từ trên cao, mà còn được tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng hoàn hảo nhất với các dịch vụ khách sạn đẳng cấp thế giới.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 5.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 6.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 7.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 8.
Gevora còn có 5 nhà hàng, 1 bể bơi ngoài trời, khu chăm sóc spa, bồn tắm sục jacuzzi, phòng xông hơi khô. Không chỉ có quy mô lớn và sự sang trọng, khách sạn còn bố trí các trung tâm thể thao với những nhân viên phục vụ tốt nhất ở tầng 12 và một hồ bơi cỡ lớn là nơi lý tưởng cho những hoạt động nghỉ dưỡng của du khách. Lên khu spa ở tầng 71, du khách sẽ tới khu trị liệu, chăm sóc sức khỏe.
Gevora có 5 nhà hàng, bao gồm Gevora Kitchen chuyên phục vụ các món ăn tự chọn kiểu quốc tế cả ngày, Level Twelve phục vụ thực đơn vùng Trung Đông, Highest View Restauran nằm ở tầng thượng – nơi thực khách thưởng thức các món ăn Ả Rập và shisha. Điểm lạ lùng là, khách sạn này không có quán bar, cũng không phục vụ rượu và những đồ uống có cồn. Tại đây chỉ có quán café kèm bánh ngọt.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 9.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 10.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 11.
Tham quan khách sạn chọc trời tại Dubai - Ảnh 12.
UAE vốn nổi tiếng vì những tòa nhà chọc trời và kỷ lục đó liên tục được phá vỡ bởi những công trình cao hơn và ngày càng cao hơn nữa. Từ những cảnh quan rực rỡ đến các trung tâm mua sắm xa hoa và nhiều hơn thế nữa. Những công trình hùng vĩ của UAE có thể khiến bất kỳ du khách đều choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi đưa vào sử dụng Hotel Gevora trở thành tòa nhà cao thứ 11 ở Dubai (nhưng là tòa nhà cao nhất sử dụng hoàn toàn với mục đích kinh doanh khách sạn), đồng thời lọt vào danh sách 100 tòa nhà cao nhất trên thế giới.
Địa chỉ: đường Shaikh Zayed, Dubai. Điện thoại: +971 4 524 0000. Website: http://gevorahotels.com.