14:39 19/07/2018

Làm đẹp cho kỳ nghỉ ở biển

Tường Bách

Biển xanh và cát trắng là sàn catwalk tự nhiên nhất để chị em phụ nữ khoe da khoe dáng. Có lẽ chị em cũng biết thế, cho nên để chuẩn bị cho chuyến đi biển kéo dài 4 ngày, có khi họ phải đại tu nhan sắc từ trước đó... 2 tháng!


Làm đẹp cho kỳ nghỉ ở biển - Ảnh 1.
Trước lúc đi biển- Điều trị những vết rạn bụng sau khi sinh để có thể tự tin mặc những bộ bikini gợi cảm. Bạn phải kiên nhẫn bôi kem tái tạo da trước đó 2 tháng.- Khoảng 2 lần/tuần, trước khi du lịch 1 tháng, bạn nên làm tan mỡ vùng bụng trước khi ra biển, bạn sẽ an tâm mặc áo tắm mà không sợ bị hỏi: "Có bầu mấy tháng rồi?"- Nếu không tự tin để "khoe dáng", bạn có thể cầu viện đến các sản phẩm tiêu mỡ vùng bắp tay, bắp chân, đùi. Thực hiện từ 3 - 5 lần/tuần, trước 1 tháng.- Làm trắng vùng da dưới cánh tay trước 1 tuần, và bạn có thể tự tin diện áo ống, áo 2 dây được rồi.- Trước khi đi biển từ 1 - 2 ngày, bạn nên waxing các vùng "lộ thiên" như bikini, nách, chân tay. Bạn cũng có thể chọn phương pháp nhuộm lông chân, tay giúp sợi lông nhạt màu và mềm mại hơn.
Làm đẹp cho kỳ nghỉ ở biển - Ảnh 2.
Những ngày ở biểnKhi đi tắm biển, da là bộ phận cơ thể bị phơi nắng nhiều nhất. Sau khi đã tắm nắng và tắm biển, chớ có tắm lại bằng xà phòng. Để da luôn khoẻ thì tốt nhất nên dùng sữa tắm, sau đó đừng quên thoa lên da một lớp kem dưỡng ẩm.Khi đi biển, mái tóc là bộ phận dễ bị bỏ quên nhất, tóc dễ bị xơ cứng và hư tổn do tác động của ánh nắng, nước biển, cát biển… Bạn nên bảo vệ tóc khỏi nắng và chất clo có trong nước biển bằng mũ chụp tóc hay bôi kem chống nắng cho tóc. Khi tắm xong, gội đầu lại ngay với dầu gội và dầu xả chứa nhiều kem dưỡng tóc.
Nếu thường xuyên nhuộm tóc bạn càng phải chăm sóc mái tóc của mình kỹ hơn vì nước biển sẽ làm màu nhuộm phai đi rất nhanh. Trước khi tắm biển, bạn nên thấm ướt tóc và chải tóc với dầu xả. Hoặc bạn có thể dùng mũ bơi để "giấu" tóc.
Làm đẹp cho kỳ nghỉ ở biển - Ảnh 3.
"Bảo hành" nhan sắc khi vềSau khi đi biển, da thường hấp thụ nhiều tia UVB, UVA dễ kích thích melanin – hắc tố nám ở lớp màng đáy của tế bào da vì vậy cần chăm dưỡng da bằng cách thanh tẩy da để lấy đi mọi bụi bẩn bám sâu ở các lỗ chân lông, giúp làn da lấy lại độ mịn màng và loại trừ dần các vết sạm, nám hoặc dùng kem dưỡng da để trẻ hóa da.Bạn cũng có thể đắp mặt nạ cung cấp độ ẩm làm tăng cường độ đàn hồi cho da, tái sản xuất tế bào da trong cùng một thời gian đồng thời giúp se nhỏ lỗ chân lông, loại bỏ tế bào da chết là tăng cường tuần hoàn máu cung cấp chất dinh dưỡng cho da. Bạn có thể dùng các loại mặt nạ tự nhiên tự tạo bằng hoa quả như: dưa chuột, cà chua, cà rốt...
Làm đẹp cho kỳ nghỉ ở biển - Ảnh 4.
Chăm sóc da tay, chân bằng cách tẩy những vùng da chết, khô sần, như khuỷu tay, gót chân... thoa kem dưỡng da, massage, đeo găng tay mỗi khi ra nắng... Dùng những loại kem chuyên dụng cho da tay mỗi tối trước khi đi ngủ để chăm sóc và trẻ hóa bàn tay.