15:55 14/09/2016

Bệnh lười yêu… đến sớm!

PV

Bệnh lười yêu… đến sớm! - Ảnh 1

Mãn dục sớm không phải là bệnh cấp tính hoặc nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe của đàn ông, hạnh phúc gia đình và công việc. Hơn nữa, khi khả năng sinh lý suy giảm đột ngột, có nhiều người còn không thừa nhận là mình có bệnh, không chịu đi khám và chữa trị theo lời khuyên của bác sỹ chuyên khoa khiến tình trạng mãn dục ngày càng nhanh và dần dần mất hẳn khả năng. Thủ phạm chính là testosteron: sự suy giảm lượng nội tiết tố nam (testosteron) dưới mức bình thường (dưới 10 - 35 nanomol/lít) là nguyên nhân chính gây nên mãn dục nam, thường bắt đầu biểu hiện ở nam giới sau 40 tuổi. Nồng độ testosteron của nam giới suy giảm từ từ, bắt đầu ở tuổi 30 và tiếp tục giảm 0,8 - 1,3% sau mỗi năm. Ở tuổi 40, khi lượng testosteron sụt giảm nhiều (khoảng 30%), nam giới sẽ xuất hiện triệu chứng của mãn dục như nhức đầu, mất ngủ, cáu gắt, mệt mỏi, mệt lả người, ngủ gà ngủ gật, da khô, tóc rụng, tóc bạc, khối lượng cơ giảm, cơ teo nhỏ đi, khối lượng mỡ lại tăng lên. Đặc biệt, các quý ông giảm và mất ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, chất lượng và số lượng tinh trùng giảm. Cuộc sống diễn ra hối hả, con người phải chịu áp lực lớn, nam giới thường bị stress, căng thẳng, mệt mỏi… cùng với thói quen sinh hoạt không điều độ chính là lý do khiến lượng testosteron suy giảm dần, gây ra mãn dục sớm. Chất nicotin và các chất độc hại trong thuốc lá là yếu tố gây xơ hóa, lão hóa động mạch thể hang, làm máu tới dương vật khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tình trạng mãn dục sớm ở nam giới. Bên cạnh đó, môi trường ô nhiễm, nhiều hóa chất, những thói quen sinh hoạt có hại như thức khuya, dùng quá nhiều thực phẩm chứa chất bảo quản, đồ ăn nhanh, uống nhiều rượu bia… cũng gây nên hiện tượng suy giảm tình dục. Thuốc chữa bệnh cũng là một nguyên nhân phối hợp làm tình trạng mãn dục nam trở nên trầm trọng. Một số thuốc điều trị bệnh huyết áp, thuốc thuộc nhóm steroid, thuốc chống trầm cảm, an thần, thuốc ngủ, thuốc điều trị các bệnh viêm loét dạ dày, thuốc chữa bệnh về khớp... có tác dụng phụ khiến suy giảm hoạt động tình dục.

Bệnh lười yêu… đến sớm! - Ảnh 2

Mãn dục nam là nguồn gốc gây nên nhiều bệnh, ảnh hưởng sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người đàn ông và hạnh phúc gia đình. Bệnh nhân còn phải đối mặt với nguy cơ suy giảm hoạt động nhận thức, các nguy cơ bệnh lý tim mạch và tiểu đường tuýp 2. Sự suy giảm testosteron sẽ ảnh hưởng tới chuyển hoá lipid, qua trung gian chuyển hoá này tác động tới hệ thống mạch máu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, mỡ máu cao, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp… Nhiều trường hợp còn bị thiếu máu não khiến hoạt động thần kinh của não bộ bị suy giảm. Khi mãn dục nam xảy ra, bệnh nhân mệt mỏi, trầm cảm, thích cô độc, hay tủi thân, giảm sự tập trung, lười vận động, đau nhức xương, khó thở về ban đêm… Sự mất xương sẽ diễn ra nhanh hơn. Do đó, người đàn ông có nguy cơ loãng, gãy xương…
Để phòng ngừa mãn dục sớm, cách tốt nhất là cần có chế độ sinh hoạt và làm việc hợp lý, tuân thủ nhịp sinh học: hoạt động vào ban ngày, nghỉ ngơi, giải trí vào buổi tối. Có chế độ ăn uống hợp lý, sạch, an toàn. Nên hạn chế sử dụng các sản phẩm có chứa cồn, các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá... Kết hợp tập luyện các môn thể thao phù hợp với lứa tuổi như: đi bộ, đánh cầu lông, chạy, bơi, chơi quần vợt...

Bệnh lười yêu… đến sớm! - Ảnh 3

 

Những thói quen có hại cho… chuyện yêu
1.    Uống rượu, ăn cay 
Hơn 50% nam giới trên 50 tuổi đều bị "phiền phức" với bệnh tiền liệt tuyến. Uống rượu, ham ăn thực phẩm cay, tanh đều sẽ làm cho dịch nước tiểu sản sinh ra chất kích thích, áp lực trong bàng quang tăng cao, các di chứng như dịch nước tiểu chạy vòng ở trong tiền liệt tuyến..., từ đó gây ra viêm tiền liệt tuyến. Ngoài ra, các thói quen nhỏ như nín tiểu, lo lắng, buồn bực, chịu lạnh, mệt mỏi, "chuyện ấy" quá nhiều cũng đều làm nặng thêm triệu chứng tiền liệt tuyến.

2.    Tắm sauna xông hơi 
Nhiệt độ thích hợp nhất cho nam giới để sản sinh tinh trùng là 35,6 đến 36 độ C, nhưng nam giới hay có thói quen tắm nước nóng hoặc ngồi xông hơi ở trong phòng xông hơi, sauna quá lâu, do "chú nhỏ” phải "chịu nhiệt" nên làm cho tinh binh sinh sản giảm đi hoặc xuất hiện tinh binh chết. Vì vậy, nam giới nên cẩn thận với việc tắm sauna xông hơi, nhiệt độ tắm thường ngày nên ở khoảng 34 độ là tốt nhất.
3.    Hút thuốc lá
Xem xét từ tình trạng phát bệnh ED (liệt dương), người hút thuốc cao gấp 2 lần người không hút thuốc. Nguyên nhân gây ra ED là do chất nicotin trong thuốc lá và các chất có hại khác làm cho lưu lượng động mạch máu của "chú nhỏ" không đủ. Đồng thời, nam giới hút thuốc sẽ làm cho tinh trùng ít đi. Tài liệu đã chứng minh, mỗi ngày hút 20 điếu thuốc, tỉ lệ tinh sinh tồn của tinh trùng chỉ còn 50% và xuất hiện nhiều loại tinh trùng kỳ dị, sự hoạt bát yếu đi, đồng thời tỉ lệ phát sinh liệt dương, vô sinh tăng cao rõ rệt.

4.    Không chú trọng vệ sinh 
Nam giới phần nhiều không chú ý vệ sinh bộ phận sinh dục, đặc biệt là người có "bao quy đầu" quá dài, do phần bao quy đầu dễ tích tụ, dung nạp chất bẩn. Nếu không chú ý vệ sinh bộ phận sinh dục, thường sẽ sản sinh ra vi khuẩn, viêm nhiễm gây ra viêm quy đầu, viêm nhiễm đường niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến..., từ đó ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục, thậm chí gây ra vô sinh.
5.    Mắc bệnh ngại gặp bác sĩ
Khác với phụ nữ trong cách chia sẻ các vấn đề về sức khỏe bản thân. Đa số nam giới khi gặp các triệu chứng bệnh nào đó phát sinh thường không có thói quen tâm sự với người khác. Theo khảo sát của các chuyên gia, khoảng 50% nam giới khi được hỏi đều cho biết họ sẽ tìm cách để "tự" chữa bệnh thay vì đến bệnh viện. Không những thế, 1/3 số người được hỏi cho rằng họ bỏ qua tình trạng bệnh, hi vọng nó sẽ khỏi theo thời gian. Cũng vì lý do này mà nhiều quý ông trì hoãn việc điều trị bệnh, bỏ qua giai đoạn chữa trị tốt nhất. Tệ hơn, thói quen nguy hại này còn biến một bệnh nhẹ có thể chữa được trở thành bệnh nặng khó chữa. 
6.     Không ăn sáng đầy đủ
Với áp lực công việc hàng ngày, việc ăn sáng đủ để đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng của nam giới gần như đã trở thành một thứ xa xỉ. Đa số đều ăn uống qua quýt hoặc nhịn bữa sáng. Các chuyên gia cho rằng, bí quyết để có sức khỏe tốt chính là thực phẩm ngũ cốc, các món ăn tươi ngon từ tự nhiên, cách ăn khoa học, đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền hoặc các loại bánh công nghiệp. Thói quen thức khuya dậy muộn cũng khiến nam giới không có một bữa sáng đúng nghĩa. Đây chính là nguyên nhân tổn thọ tiềm tàng nhất.
7.    Ít giao lưu với người thân
Khảo sát cho thấy có hơn 41% nam giới ít trò chuyện, tâm sự tình cảm hàng ngày với các thành viên khác trong gia đình. Ngay cả khi người trong nhà yêu cầu được chia sẻ ý kiến thì họ cũng không phải là người nhiệt tình trả lời. Không những thế, có 32% người được hỏi cho biết họ thường xuyên có thái độ trả lời đối phó trong các cuộc giao tiếp hàng ngày trong gia đình. Các chuyên gia cho rằng, nam giới càng ít trò chuyện thân mật với người trong gia đình bao nhiêu thì áp lực và căng thẳng trong cuộc sống lại càng tăng lên bấy nhiêu. Đây cũng là điều ít người để ý tới.
8.    Lười ăn trái cây mỗi ngày
Nam giới trên 50 tuổi có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao hơn nữ giới. Một tổ chức từ thiện mang tên “Hội phòng chống ung thư” của Anh khuyên phái mạnh mỗi ngày nên ăn ít nhất 18g chất xơ. Một trái chuối chứa 1,8g chất xơ, một trái táo (có vỏ) chứa 4g chất xơ là lựa chọn tốt nhất để phòng tránh bệnh tật. Chỉ cần lưu ý rửa thật sạch trước khi ăn.
Nghiên cứu mới của Trường Đại học Penn State, Mỹ, cũng cho thấy, ăn ít thịt giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và tim mạch, đồng thời nâng cao sự “mạnh mẽ” của nam giới chốn phòng the.
9.    Để điện thoại trong túi quần
Số lượng tinh trùng giảm sút là do sức nóng của điện thoại di động và sóng điện từ. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo không nên để điện thoại trong túi quần và để điện thoại cách xa người khi ngủ. Lý giải về điều này, Ths. BS. Nguyễn Thế Lương (PGĐ Bệnh viện Thận Hà Nội) cho biết: Tinh trùng của nam giới được sản xuất tại tinh hoàn và một điều kiện bắt buộc là tinh hoàn phải luôn luôn duy trì nhiệt độ thấp hơn của cơ thể 1 - 2 độ C. Nếu tinh hoàn chịu tác động của sóng, nhiệt có thể ảnh hưởng đến sản xuất tinh trùng. Đây là một trong những nguyên nhân gây giảm sút, số lượng, chất lượng tinh trùng của nam giới.

 

Phương Anh