14:18 15/02/2017

Hết Valentine, bạn dùng hoa hồng để làm gì?

PV

Hết Valentine, bạn dùng hoa hồng để làm gì? - Ảnh 1

Tẩy da chết toàn thân

Hết Valentine, bạn dùng hoa hồng để làm gì? - Ảnh 2

Hết Valentine, bạn dùng hoa hồng để làm gì? - Ảnh 3
Tẩy da chết với hoa hồng chắc chắn sẽ đem lại cho bạn một làn da mềm mại và láng mướt. Tất cả những gì bạn cần để tạo thành hỗn hợp tẩy da chết hoa hồng đó là: cánh hồng, đường nâu, bột cà phê xay mịn với một lượng ngang bằng nhau và 1 – 2 muỗng canh dầu ôliu loại extra-virgin hoặc dầu dừa. Trộn đều tất cả các nguyên liệu với nhau rồi dùng chúng để massage toàn thân. Bột cà phê và đường sẽ giúp loại bỏ toàn bộ tế bào chết trên da. Còn cánh hồng và dầu ôliu sẽ giúp phục hồi độ ẩm và giúp làm mềm da. Làm dịu đôi mắt sưng húp

Hết Valentine, bạn dùng hoa hồng để làm gì? - Ảnh 4
Ngủ không đủ giấc rất dễ đem đến cho bạn quầng mắt thâm lõm sâu và mí mắt sưng húp vào sáng hôm sau. Để xử lý chúng, bạn có thể dùng muỗng inox ướp lạnh, dùng túi lọc trà đã sử dụng ướp lạnh hoặc cũng có thể dùng ngay những cánh hồng để làm nước hoa hồng ướp lạnh và đắp thư giãn mắt. Để thực hiện, bạn chỉ cần ngâm cánh hoa hồng vào ly nước sôi và ngâm để đó trong khoảng 15 phút. Sau khi nước hoa hồng nguội, bạn đổ chúng vào một hũ kín và cất trong tủ lạnh qua đêm. Sáng hôm sau, bạn chỉ việc nhúng bông trang điểm vào nước hoa hồng đó rồi đắp lên mắt để thư giãn. Sau khi áp dụng, bạn sẽ thấy là mắt nhanh chóng giảm sưng đến không ngờ. Gel dưỡng da sau khi phơi nắng

Hết Valentine, bạn dùng hoa hồng để làm gì? - Ảnh 5
Các hoạt động trong thời gian dài ở ngoài trời tuy có nhiều lợi ích cho thể trạng cơ thể bạn song cũng có điểm hạn chế là vẫn dễ khiến cho làn da bạn bị tổn thương. Để làm giảm thiểu tác động có hại của tia nắng mặt trời đến làn da của bạn, bạn nên tự làm một loại gel dưỡng “after sun care” cho mình với thành phần chính là cánh hoa hồng. Chúng sẽ giúp làm dịu da một cách nhanh chóng và dễ chịu hơn hẳn những phương pháp khác. Để thực hiện, bạn chỉ cần nửa cốc cánh hoa hồng tươi nghiền nát, thêm vào nửa cốc gel lô hội và một chút dưa chuột nghiền nhuyễn rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp lên da và để yên trong khoảng từ 20 – 30 phút.  Muối tắm spa “nhà làm”

Hết Valentine, bạn dùng hoa hồng để làm gì? - Ảnh 6
Trộn đều 1 cốc muối khoáng Epsom, nửa cốc bột baking soda, 2 cốc cánh hồng tươi hoặc khô rồi trữ chúng trong một chiếc hũ kín. Sau đó, bất cứ khi nào bạn muốn tắm thư giãn, giảm stress, bạn chỉ cần lấy 2 thìa canh muối tắm này thả vào bồn tắm và ngâm mình trong đó. Khi đó, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác kì diệu mà những cánh hoa hồng có thể đem lại cho cơ thể cũng như tâm hồn bạn.

Lan Hương