17:23 01/03/2019

Hà Nội, lại một mùa hoa sưa

Phương Thảo

Mỗi khi tháng Ba về, Hà Nội lại mang một vẻ đẹp lãng mạn đến nao lòng. Tất cả là nhờ những "đám mây trắng" hoa sưa.


Đến hẹn lại lên, cứ vào độ miền Bắc chìm trong làn mưa xuân nhè nhẹ như tơ, là hoa sưa nở. Năm nay, mùa hoa sưa đến khi hoa bưởi, hoa ban vẫn chưa qua, nhờ vậy mà nét thơ mộng tháng 3 của riêng Hà Nội lại càng tăng lên rõ nét.Hoa sưa đẹp nhưng cũng rất đỏng đảnh, hoa chỉ nở rộ trong vài ngày, vẻ đẹp tinh khiết của hoa cũng chỉ rực rỡ nhất khi thời tiết râm mát. Có những khi chỉ sau 1 đêm, cả một cây sưa đã được phủ trắng bởi những nhánh hoa li ti, khiến người đi đường trở nên bất ngờ khi thấy một màu trắng sáng nổi bật trên nền lá xanh mướt. Nhưng hoa sưa cũng thật nhanh tàn, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, những tán sưa trắng lụi dần trong sự tiếc nuối của người Hà Nội.
Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 1.
Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 2.
Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 3.
Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 4.

Ngắm nhìn cận cảnh những chùm hoa sưa nở e ấp, tinh khôi

Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 5.
Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 6.
Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 7.
Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 8.

Nơi nào có cây hoa sưa nơ là giới trẻ truyền tai nhau rất nhanh, đến tranh thủ đến chụp ảnh trước khi hoa tàn.

Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 9.
Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 10.
Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 11.
Hà Nội, lại một mùa hoa sưa - Ảnh 12.

Những cành ở thấp, sát thân cây, hoa sưa vẫn khoe sắc. Và khi rụng xuống đất, tấm thảm trắng ấy khiến người ta không nở bước lên.

Tại Hà Nội, đây chính là một số địa điểm bạn có thể "check-in" cùng hoa sưa:
- Đường Phan Đình Phùng , con đường có hàng cây sấu - đẹp nổi tiếng , tồn tại khoảng hơn 30 cây sưa.- Nối với Phan Đình Phùng là Hoàng Hoa Thám , sở hữu 10 cây hoa sưa, nhiều nhất là ở trước vườn Bách Thảo.- Ở chỗ đèn đỏ đầu đường Phan Đình Phùng - Hùng Vương có 1 cây hoa sưa đứng riêng một khoảng trời.- Trong Vườn Bách Thảo còn khoảng hơn 10 cây nữa.- Có 1 cây hoa sưalớn bên bờ hồ Gươm.- Vườn hoa phía sau tượng đài Lý Thái Tổ có tới 9 cây sưa lớn bé, qua bên kia đường sang phố Lê Lai có 8 cây nữa .- Đường Ngô Quyền cũng sở hữu 4 cây sưa .- Nhưng hàng cây sưa được trồng bài bản nhất là ở Tượng đài Lenin - đường Điện Biên Phủ: 13 cây sưa lớn trồng ngăn nắp sau tượng đài, thoả sức cho các chị em tạo dáng chụp ảnh.