08:23 12/03/2019

Lego giúp các bậc phụ huynh tạm biệt 66 năm đau điếng

Phương Thảo

Nỗi niềm này chỉ những bố mẹ nào có con mê Logo mới hiểu. Thi thoảng, bạn sẽ phải nhận cú đau điếng người trong chính nhà mình, vì... dẫm phải mảnh Lego.


LEGO chắc không còn xa lạ gì với tất cả chúng ta khi là hãng đồ chơi nổi tiếng nhất thế giới với những sản phẩm lắp ghép độc đáo. Trong lịch sử 66 năm của mình, Lego được các bậc phụ huynh công nhận là sản phẩm đồ chơi thú hút trẻ em bậc nhất, giúp tăng sự tập trung và kiên nhẫn cho trẻ, đồng thời kích thích sự sáng tạo và tư duy hình khối.Lợi ích từ chơi Lego đã rõ nhưng cái hại từ việc vất các miếng đồ chơi Lego lung tung không phải không có. Hậu quả thường thấy nhất là những lần vô tình dẫm phải những miếng đồ chơi Lego hoặc gồ ghề hoặc nhỏ xíu. Nếu muốn thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp ấy, Lego đã có giải pháp cho bạn. Đó chính là đôi dép bằng nhựa do hãng Lego và thương hiệu nước Pháp Brand Station hợp tác phát minh.
Lego giúp các bậc phụ huynh tạm biệt 66 năm đau điếng - Ảnh 1.
Với cấu trúc là một đôi dép slip-on cực dày và êm ái giúp bạn không phải lo sợ những miếng Lego bé nhỏ nữa. Về thiết kế, đôi dép có tông màu chủ đạo là vàng đỏ thương hiệu của Lego, cùng với đó là bộ đế cũng có những họa tiết Lego đặc trưng. Mỗi đôi dép đều có một lớp đệm đủ dày và êm ái để hạn chế tác động của miếng Lego với bàn chân của bạn.Nhưng theo Piwee, Brand Station chỉ sản xuất 1.500 đôi để tặng ngẫu nhiên cho những người điền vào Danh sách quà tặng yêu thích mùa Giáng sinh trên trang LEGO của Pháp. Brand Station cũng chia sẻ đoạn video giới thiệu quá trình sản xuất đôi dép này. Hy vọng trong tương lai, đôi dép chống đau chân này sẽ dành cho tất cả các bậc cha mẹ.
Lego giúp các bậc phụ huynh tạm biệt 66 năm đau điếng - Ảnh 2.
Lego giúp các bậc phụ huynh tạm biệt 66 năm đau điếng - Ảnh 3.
Lego giúp các bậc phụ huynh tạm biệt 66 năm đau điếng - Ảnh 4.
Trước đó, kênh Youtube The Brick Wall đã cho ra mắt một mẫu robot hút bụi, tương tự như Roomba nhưng được làm từ Lego và chuyên dùng để dọn... Lego. Về cơ bản, robot hút bụi của The Brick Wall dựa vào hệ thống chổi quét và băng chuyền rộng để "nhặt" Lego thay vì hút. Nó có thể cuốn phăng mọi mảnh Lego, trừ những món quá lớn và không tháo rời được. Tuy nhiên, con robot này còn có cánh tay robot khác để thu nhặt các bộ phận riêng lẻ. Tuy nhiên, nó không tự động mà nhận tín hiệu từ một điều khiển từ xa.
Lego giúp các bậc phụ huynh tạm biệt 66 năm đau điếng - Ảnh 5.
Dù sao thì, robot thu dọn cũng vậy mà đôi dép bảo vệ chân cũng vậy, điều quan trọng vẫn là các bậc phụ huynh phải dạy lũ trẻ thói quen không được vứt Lego vương vãi ra nhà.