11:27 05/03/2017

Nhà máy sản xuất trứng gà “siêu sạch” bắt đầu vận hành tại Việt Nam

PV

Nhà máy sản xuất trứng gà “siêu sạch” bắt đầu vận hành tại Việt Nam - Ảnh 1

Đây là nhà máy sản xuất trứng gà sạch công nghệ cao hàng đầu thế giới triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trong chăn nuôi gà đẻ trứng của Nhật, Mỹ, Isarel có khả năng kiểm soát an toàn sinh học trong toàn bộ quy trình sản xuất trứng, để cho ra đời những quả trứng sạch, tươi ngon, bổ dưỡng, có chất lượng cao phục vụ người tiêu dùng. Nhà máy do Công ty Cổ phần ĐTK làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích hơn 42 hecta tại xã Tề Lễ huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, tổng số vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng. Cách Hà Nội 110km, vị trí giao thông đi lại thuận lợi, sau khi đi vào hoạt động toàn bộ 2 giai đoạn, Nhà máy Sản xuất Trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ có công suất 175 triệu quả trứng/năm, đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam kiểm soát an toàn sinh học trong toàn bộ quy trình sản xuất trứng sạch.  Bà Đào Tú Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần ĐTK cho biết, toàn bộ quy trình sản xuất của Nhà máy trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ hoàn toàn tự động và khép kín, kiểm soát và cách ly tối đa với môi trường bên ngoài, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm. Là  một công ty thực phẩm có lịch sử 105 năm hình thành và phát triển, hiện tại cung cấp kỹ thuật  cho ĐTK, ông Ise Hikonobu, Chủ tịch Tập đoàn Ise Foods, Nhật Bản (ISE) chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn bán ra những quả trứng gà thật “an tâm - an toàn” tại thị trường Việt Nam. Những quả trứng gà được sản xuất ra tại trang trại ĐTK Phú Thọ này là những quả trứng này, có thể ăn sống. Đây là thành quả to lớn có được từ sự nỗ lực liên tục của công ty ĐTK”. Còn ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Phòng thương mại Việt Nam (VCCI) thì nhấn mạnh, với  hơn 700 ngàn doanh nghiệp thì chỉ có khoảng 1% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, mà DTK là một trong số đó . “Tôi đánh giá rất cao về Công ty và hy vọng đây sẽ là những dòng trứng vàng đổ vào Tam Nông”, ông Phòng nói. Dưới góc độ địa phương,  ông Nguyễn Thanh Hải-Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng đánh giá cao mô hình đầu tư của doanh nghiệp đồng thời đề nghị thời gian tới, công ty tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể của tỉnh, của huyện Tam Nông đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa công ty và người lao động. Mặt khác, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hải cũng yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư những tỉnh có tiềm năng, tạo thành chuỗi liên kết bền vững; đẩy nhanh đầu tư cơ sở giết mổ, chế biến tập trung tại địa phương. Cùng với đó, tiến hành liên kết, hợp tác với địa phương trong việc cung cấp các sản phẩm đầu vào, đầu ra; tăng cường kiểm tra kiểm soát, đảm bảo chất lượng an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; tạo điều kiện để địa phương phát triển nông nghiệp hữu cơ... Được biết, sau hơn 10 tháng xây dựng và hoàn thiện, ngày 21/11/2016 vừa qua, Nhà máy sản xuất trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ đã chính thức chào đón lô gà 1 ngày tuổi đầu tiên và đưa khu gà hậu bị đi vào hoạt động.Tại đây, những đàn gà được chăm sóc và nuôi dưỡng đặc biệt, trong điều kiện lý tưởng, cách ly với môi trường bên ngoài, kiểm soát tốt các vấn đề an toàn sinh học. Sau 16 tuần kể từ thời điểm trên, giữa tháng 3/2017, đàn gà đầu tiên sẽ được chuyển sang khu gà đẻ để sản xuất trứng. Và trong tháng 4/2017, nhà máy sẽ cung cấp những quả trứng gà đầu tiên ra thị trường. Tại buổi lễ khánh thành, chính thức đưa vào vận hành giai đoạn , lãnh đạo nhà máy sản xuất trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ đã ký kết hợp đồng cung ứng phân bón hữu cơ, trứng gà sạch với các đối tác bạn hàng.

PV