08:18 07/12/2018

BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập

Minh Nguyệt

Lấy ngôi đền Dendur tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan làm bối cảnh, show diễn Métiers d'Art mới nhất của Chanel đã được Karl Lagerfeld hóa phép thành sự pha trộn sang trọng của Ai Cập cổ đại và New York.


Bộ sưu tập này được thiết kế để trưng bày những phép lạ được tạo ra bởi những thế mạnh của nhà mốt. Những người thợ thêu, thợ làm áo, thợ làm đồ trang sức, thợ kim hoàn trang phục, thợ dệt vải và thợ làm giày quay trở lại thời kỳ hưng thịnh một lần nữa nhờ việc Chanel tiếp tục đề cao giá trị nghệ thuật tinh túy của những nghề thủ công truyền thống.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 1.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 2.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 3.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 4.
Lagerfeld đã mở màn chương trình với những biến thể trên những chiếc áo khoác siêu quy mô mà ông đã trình diễn lần đầu tiên tại show diễn Ready-to-wear Xuân Hè 2019 của Chanel, nhưng lần này ông đã thêm vào sự xuất hiện của chiếc váy shendyt quấn quanh – trang phục được mặc bởi những người đàn ông ở Ai Cập cổ đại. Táo bạo hơn, Lagerfeld xếp những bộ quần áo khác nhau lên những chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, giống như trang phục của Cleopatra và những người phụ nữ thời đó.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 5.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 6.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 7.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 8.
Sự kết hợp của chất liệu đặc trưng Chanel là vải tweeds với những đôi tất và giày bóng màu vàng ánh kim đã được Lagerfeld gọi là "âm thanh của thành phố trên sông Nile". Ở phần diễn sau, ông cũng đã thêm vào bảng màu chút xanh da trời và đen – khi mà các người mẫu xuất hiện trong những bộ đồ trang sức khổng lồ. Riêng những chiếc vòng cổ xuất hiện trong show diễn này đã đủ tạo thành một bộ sưu tập đứng riêng biệt, mang âm hưởng của trang sức Ai Cập cổ đại mà hiện giờ chúng ta chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng trong các triển lãm.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 9.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 10.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 11.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 12.
BST Chanel pre-fall 2019: cảm hứng từ Ai Cập - Ảnh 13.
Như Lagerfeld đã từng ca ngợi, Ai Cập đã viết nên một câu thần chú về thời trang trong nhiều thế kỷ, đáng chú ý nhất trong những năm sau khi Howard Carter phát hiện ra ngôi mộ của Tutankhamun vào tháng 11 năm 1922. Lagerfeld đã nhờ vào sự tò mò phi thường và sự ngưỡng mộ văn hóa Ai để cho ra mắt bộ sưu tập thời trang cao cấp của Chanel. Kiểu dáng tôn vinh vóc dáng ngọc ngà của người phụ nữ mang phong thái sống vương giả, trang phục được cắt may ôm trọn lấy cơ thể cùng độ dài vừa phải để có thể dễ dàng di chuyển. Những mẫu trang phục được tạo điểm nhấn bằng bằng chi tiết sợi chỉ vàng, satin, nơ hay đính pha lê tuyệt đẹp.