14:52 18/09/2018

Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu

Tường Bách

Đúng vậy, thành phố du lịch mua sắm được yêu thích nhất tại châu Âu hiện nay không phải là Paris hay Milan, mà là thủ đô của đất nước Đan Mạch. Ngoài ra, đây còn là thành phố không có nhà chọc trời và thân thiện môi trường vào bậc nhất hành tinh.


Cách thú vị nhất để tham quan toàn bộ Copenhagen là làm một tour đi bộ với tấm bản đồ trên tay, bắt đầu từ cổng công viên Tivoli đi qua khoảng 36 điểm đặc trưng nhất ở khu vực trung tâm Copenhagen. Trên tuyến đi bộ có con đường mua sắm cổ và dài nhất châu Âu – phố Strøget - nối hai quảng trường lớn ở phía đông và phía tây. Strøget là một trong những phố đi bộ mua sắm dài nhất châu Âu (1,1 km), với các tòa nhà cổ kính, không gian rộng rãi, khoáng đạt với những cửa hiệu cao cấp như Prada, Chanel và Louis Vuitton hay bình dân như H&M.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 1.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 2.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 3.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 4.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 5.
Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, Copenhagen là nơi các nhà dự báo của ngành trang thường đặt chân tới để xác định xu hướng sắp tới sẽ là như thế nào. Vào tháng 2 và tháng 8 hàng năm, khoảng hơn 60.000 nhà thiết kế, khách hàng và nhà báo lại tới tham dự Tuần lễ thời trang và lễ hội thời trang Copenhagen. Có hai phố mua sắm chính ở Copenhagen, cung cấp mọi thứ từ hàng hiệu tới thời trang đại trà. Trong đó, ngoài phố Strøget là khu Kobmagergade - nơi tập trung những thương hiệu "giản dị" hơn như Diesel và những cửa hiệu nhỏ.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 6.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 7.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 8.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 9.
Bên cạnh không gian mua sắm thoải mái bậc nhất thế thời, thì  Copenhagen là một thành phố cổ với 900 tuổi. Dù từng bị chiến tranh tàn phá nhưng hệ thống kiến trúc ở đây vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn cho đến ngày nay. Thành phố này đã được bình chọn là "thành phố có quy hoạch kiến trúc tốt nhất thế giới". Chính điều này đã tạo nên một vẻ đẹp cổ kính không nơi nào có được.Trong và xung quanh thành phố có rất nhiều lâu đài, cung điện, những bức tượng của hoàng gia và di tích cổ, tiêu biểu như lâu đài Kronborg, lâu đài Frederiksborg, cung điện Christiansborg - nơi nữ hoàng đón khách, tổ chức các bữa tiệc và sự kiện trọng đại. Cung điện hoàng gia Amalienborg cũng là một trong cung điện hoàng gia nổi tiếng nhất, được xây dựng theo phong cách của Pháp. Mọi người ca ngợi rằng đây là một trong những lâu đài đẹp nhất ở châu Âu.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 10.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 11.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 12.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 13.
Ngoài ra, khi đến đây điểm đến không thể bỏ qua đó là công viên giải trí cổ Tivoli. Công viên này được thành lập năm 1843, được ca ngợi như "báu vật quốc gia" và là công viên cổ thứ hai thế giới. Bên trong là những khu vườn, một hồ nước và các sân chơi, chương trình kịch câm, khu vườn vui chơi giải trí và hơn 40 địa điểm ăn uống.Copenhagen còn là một thành phố xanh. Thành phố này có xe buýt điện, hệ thống cảng sạch sẽ, các cửa hàng bán quần áo làm từ tre hữu cơ... 64% phòng khách sạn tại đây được chứng nhận là thân thiện môi trường. 3/4 lượng thực phẩm bán ở các khu vực công cộng là thực phẩm hữu cơ. Thành phố này còn có tham vọng trở thành thủ đô có mức carbon trung tính đầu tiên trên thế giới vào năm 2025.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 14.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 15.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 16.
Với những khách du lịch ngại đi bộ, Copenhagen cũng là thành phố đẹp nhất nếu được ngắm nhìn từ trên thuyền. Thành phố này có hệ thống kênh rạch chằng chịt, và mặc dù người ta đã không còn sử dụng những con thuyền lớn nữa, song giao thông đường thủy vẫn là một phần không thể thiếu làm nên nét đặc sắc của Copenhagen. Ở Christianshavn - khu phố của kênh rạch, những chiếc du thuyền, xà lan và nhà thuyền đua nhau chiếm chỗ dọc theo bến cảng lát bằng đá granite. Trên những con thuyền thám hiểm chật cứng, du khách say mê ngắm nhìn các ngôi nhà, khu phố, cây cầu vừa cổ kính vừa thanh bình.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 17.
Copenhagen – thiên đường mua sắm mới của châu Âu - Ảnh 18.
Cuối cùng, các món ăn ở thủ đô Đan Mạch được tóm tắt trong một câu: "Đa dạng, hấp dẫn và chủ yếu là món chay". Nơi này nổi tiếng với món bánh mỳ kẹp hay các loại bánh ngọt, trong đó có loại bánh mà trên thế giới gọi là Danish (bánh nhân táo và hạnh nhân phết kem), còn ở đây gọi là wienerbrod. Đến thành phố này, bạn sẽ thấy hàng dài người xếp hàng trước các hiệu bánh chỉ để mua một cốc cà phê và một chiếc bánh wienerbrød mới ra lò vào buổi sáng, thơm phức và ngon tuyệt vời.