11:06 12/07/2018

Davao: nên đến một lần

Tường Bách

Là một thành phố hướng mặt ra biển trước hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ nằm kề bên, Davao đã khơi dậy sự tò mò về vùng đất sở hữu nhiều cảnh quan tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, Davao là thành phố có vấn đề an ninh chặt chẽ và an toàn, nói không với thuốc lá, không bạo lực.


Davao đồng thời là tên của một dòng sông chảy qua thành phố gần 2 triệu dân, trước khi đổ ra vịnh Davao xanh trong lãng mạn. Ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa khác nhau, đậm chất nhất là văn hóa Tây Ban Nha và Mỹ, Davao dù không phải là thành phố giàu có hay nhộn nhịp nhất Philippines, nhưng lại là nơi có sự đa dạng trong sinh thái, kinh tế, văn hóa… bậc nhất của xứ sở ngàn đảo này. Ít có nơi nào như Davao, khi có sự đan xen hài hòa giữa biển và núi, giữa khí hậu bốn mùa mát mẻ và nắng, gió biển…
Davao: nên đến một lần - Ảnh 1.
Davao: nên đến một lần - Ảnh 2.
Davao: nên đến một lần - Ảnh 3.
Davao là thành phố cao nguyên, với đa phần diện tích là đồi núi. Không giống với những địa danh khác ở quốc gia này, Davao có tới 4 biểu tượng, gồm núi Apo có độ cao 3.412 m (cao nhất Philippines), hoa lan waling waling, sầu riêng và chim đại bàng. Davao còn được xem là thủ phủ cây trái của Philippines, bởi khí hậu phù hợp với nhiều loại trái cây nhiệt đới. Nhiều loại trái cây rất lạ lẫm. Như loại trái có múi giống múi mít nhưng mùi sầu riêng, vỏ có gai rất mịn, tròn lẳn như trái bưởi xanh. Hỏi ra mới biết, đây là giống cây ghép giữa sầu riêng và một loại mít tố nữ.
Davao: nên đến một lần - Ảnh 4.
Davao: nên đến một lần - Ảnh 5.
Đảo Samal được xếp hạng vào top 500 hòn đảo đẹp nhất thế giới, bởi môi trường xanh sạch, những dãy san hô đầy màu sắc và các sinh vật biển đa dạng. Từ sân bay Davao, đi xe khoảng 30 phút đến bến tàu và khoảng 1 giờ đi cano, du khách sẽ đến khu resort đẳng cấp được xây dựng tại đây. Khi di chuyển từ cano vào đảo, thấp thoáng xa xa những ngôi nhà gỗ nhỏ, xếp thành cụm hoặc rải rác nổi trên mặt nước, dựa lưng vào núi, ngã bóng xuống biển màu xanh ngọc, trông rất đẹp mắt và lãng mạn. Con đường nhỏ dẫn đến từng khu nghỉ ngay sát chân núi, ngoằn ngoèo, ẩn hiện trong màu xanh của cây cối nguyên sơ, tươi tốt, tạo nên cảm giác an bình, đây cũng là con đường lý tưởng cho những ai thích chạy bộ. Hầu như các phòng nghỉ đều thiết kế nằm trên mặt nước biển, lối tam cấp dẫn xuống từng phòng, hướng nhìn ra biển, thoáng mát và sạch sẽ.
Davao: nên đến một lần - Ảnh 6.
Davao: nên đến một lần - Ảnh 7.
Davao: nên đến một lần - Ảnh 8.
Khu vực bãi tắm với cát trắng xóa, đặc biệt nước biển ở đây trong, có màu xanh ngọc và không có sự tồn tại của rác, túi ni lông, vỏ chai nước… bởi ý thức bảo vệ môi trường của người dân Philippine rất tốt. Nơi đây là sự lựa chọn lý tưởng của những cặp tình nhân, gia đình… muốn tận hưởng những giây phút riêng tư, yên tĩnh, hòa mình vào thiên nhiên, tắm nắng, nghỉ ngơi và lắng nghe tiếng sóng biển.
Davao: nên đến một lần - Ảnh 9.
Davao: nên đến một lần - Ảnh 10.
Có lẽ bất kỳ du khách nào đặt chân đến thành phố này đều không thể bỏ qua khu phức hợp Davao Riverfront. Tại đây có công viên Crocodile, điểm tham quan lôi cuốn nhiều du khách nhất tại khu phức hợp này. Bên cạnh đó, công viên này không chỉ có những loài cá sấu mà còn sở hữu vô số loài động vật hoang dã khác. Bên cạnh những địa điểm tham quan hấp dẫn ở trên thì nơi đây còn có vô số những nơi tham quan khác như: khu vui chơi Outland và thành phố Zip, công viên lướt ván Deca, công viên thiên nhiên Eden, công viên Zorb và bóng nước,khu nghỉ dưỡng Malagos Garden…Hầu hết người dân nơi đây đều sử dụng tiếng địa phương là Vsaiya với nhau nhưng sử dụng tiếng anh với du khách. Bên cạnh đó, Davao là thành phố có mức sống thấp nên các chi phí vui chơi giải trí, ăn uống nơi đây đều có giá khá phù hợp. 
Những kinh nghiệm bỏ túi:- Davao là nằm trên đảo Mindanao, phía Nam của đất nước Philippines, do đó bạn cần phải nhập cảnh vào Philippines. Và... Philippines miễn VISA cho khách du lịch Việt Nam!- Việt Nam không có đường bay thẳng đến Davao. Do đó, nếu bạn ở Hà Nội, bạn sẽ bay bằng hãng hàng không Cebu Pacific đến Manila, và nối chuyến đi Davao. Nếu bạn ở Hồ Chí Minh, bạn có thể chọn Philippines Airlines hoặc Airasia đến Manila và nối chuyến đến Davao. Tổng thời gian bay từ Hanoi / Hồ Chí Minh đến Manila khoảng 3.5 tiếng. Và từ Manila đến Davao khoảng 2 tiếng.- Thời gian tốt nhất để đến đảo Davao là từ tháng 11 đến tháng 5, đặc biệt thời gian này rất phù hợp với hoạt động lặn biển.